Khoảng hơn 1h sáng 27/7, công an đã phát hiện 2 người đàn ông dùng ôtô chở 5 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam chuẩn bị di chuyển khỏi địa bàn TP Lào Cai.

Thông tin từ Tuổi Trẻ, trong quá trình tuần tra kiểm soát, công an TP Lào Cai đã phát hiện 2 người đàn ông Việt là Dương Đình Quyền và Nguyễn Thanh Cường (cùng 43 tuổi, ở Khánh Hòa) đang dùng ôtô BKS 60A 632-04 chở 5 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam chuẩn bị di chuyển khỏi địa bàn TP Lào Cai.

Hai tài xế và nhóm đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam (ảnh Công an Lào Cai công bố).

Hai người này nhận lái xe thuê từ TP Nha Trang ra TP Lào Cai đón 5 người Trung Quốc trên vào TP Nha Trang.

Theo Dân Trí, người thuê đã thuê 2 xe ô tô Innova lên Lào Cai để đón tổng số 10 người Trung Quốc. Trong đó, nhóm của Quyền và Cường chở 5 người đi sau, nhóm còn lại đã đi trên đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai.

Nhận được thông tin, Công an TP Lào Cai đã trao đổi nhanh với Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 1, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) đề nghị phối hợp chặn bắt chiếc xe nói trên.

Các tang vật liên quan liên quan (ảnh Công an Lào Cai công bố).

Đến 4h sáng ngày 27/7, lực lượng cảnh sát giao thông đã chặn bắt thành công chiếc xe Innova còn lại tại Km6 đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai.

Hiện, Công an TP Lào Cai đã đưa tất cả về trụ sở công an để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Trước đó, Công an tỉnh Lào Cai cũng phát hiện, bắt giữ, tổ chức cách ly và sau đó trao trả cho Công an huyện Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) 4 đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.