Khoảng 5h sáng nay 27/7, cảnh sát tại Hà Nội đã bắt 5 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Nhóm này đang trên đường từ Lào Cai lên Hà Nội để bay vào TP.HCM.

Bản tin trên Dân Trí cho hay, thời gian trên, CSGT tại Km6 cao tốc Nội Bài – Lào Cai (thuộc huyện Sóc Sơn, Hà Nội) phát hiện một ô tô 7 chỗ nhiều khả nghi. Khi kiểm tra, cảnh sát thấy ngoài tài xế còn có 5 người quốc tịch Trung Quốc và 1 phụ xe.

5 người Trung Quốc khai họ vừa nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Nhóm người này từ tỉnh Quý Châu (Trung Quốc), vượt biên gần 4 giờ bằng thuyền sang Lào Cai.

Những người Trung Quốc cùng tài xế, phụ xe bị bắt sáng 27/7 (ảnh chụp màn hình báo Dân Trí).

Tờ Tuổi Trẻ thông tin, những người Trung Quốc này còn khá trẻ, chỉ trên 20 tuổi. Số tiền nhóm này bỏ ra để để đi thuyền 4 tiếng khoảng 100 Nhân dân tệ (hơn 300.000 đồng). Song, phía nhà chức trách nói, đây chỉ là lời khai một chiều từ phía người Trung Quốc, cần điều tra về nghi vấn có đường dây vận chuyển người đứng sau.

“Số tiền 100 nhân dân tệ mà họ khai quy ra tiền Việt Nam rất ít, việc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam bằng đường sông rồi qua đường tiểu ngạch tiếp tục đi đường bộ tìm cách vào TP Hồ Chí Minh rất bài bản”, lãnh đạo Đội Tuần tra kiểm soát giao thông số 1 nhận định.

Phía cảnh sát nói thêm, hiện lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai đã tiếp nhận những người này để xử lý.