Sáng 8/12, ông Phạm Phú Nam, chủ tịch UBND phường Lái Thiêu khẳng định những ngày qua địa bàn phường không xảy ra vụ bắt cóc trẻ em như trên MXH đang lan truyền.

Cụ thể, hàng chục ngàn tài khoản Facebook đã chia sẻ thông tin nhờ cộng đồng mạng giúp đỡ, chia sẻ tìm kiếm một bé gái sinh năm 2017 được cho là bị một thanh niên khoảng bắt cóc ở phường Lái Thiêu, TP. Thuận An.

Kèm theo hình ảnh của một bé gái là một văn bản truy tìm tung tích của công an phường Lái Thiêu đề ngày 7/12, do thiếu tá Trần Hùng Cường ký, có thông tin đặc điểm nhận dạng của đối tượng nghi vấn bắt cóc, và số điện thoại liên hệ…

Theo tìm hiểu của báo Thanh Niên, thiếu tá Cường trước đây là Phó trưởng công an phường Lái Thiêu hiện đã chuyển công tác làm Trưởng công an phường Bình Chuẩn, TP. Thuận An từ nhiều năm nay. Một cán bộ an ninh cũng khẳng định với PV là công an phường không có chức năng, thẩm quyền ra thông báo truy tìm tung tích.

trẻ em bắt cóc
Thông tin lan truyền trên mạng xã hội (ảnh chụp màn hình trên báo Thanh Niên).

Bên cạnh đó, khi PV liên hệ với các số điện thoại do cộng đồng mạng cung cấp và trên thông báo truy tìm đều là những người phụ nữ và những người này không hay biết, cũng không liên quan gì đến bé gái bị bắt cóc như trên MXH đang lan truyền.

Liên quan đến vụ việc lan truyền sai tin bắt cóc trẻ trên Facebook, trước đó, báo Công an nhân dân thông tin, ngày 20/7, Đỗ Văn Đạt (sinh năm 1995, trú tại tổ dân phố Cầu Thành 2, thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ) đăng tải lên Facebook thông báo: “Sắp toang thật rùi nhà ai có con nhỏ cẩn thận nhé. Lại thêm một vụ bắt cóc ở Phú Lương – Thái Nguyên 3 trẻ đang chơi trong nhà nó xong vào ôm luôn một đứa, sợ quá…”.

Thông tin trên đã thu hút hơn 500 lượt thích và bình luận, gần 2 nghìn lượt chia sẻ.

Sau đó, công an tỉnh Thái Nguyên đã xác minh, làm rõ và ra Quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng đối với đối tượng theo Điểm a, Khoản 1, Điều 101, Nghị định 15-NĐ/CP năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.