Xung đột giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang khi Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei tuyên bố lập trường cứng rắn, trong lúc Bộ Ngoại giao Mỹ phát cảnh báo an ninh toàn cầu.

Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei ngày 19/7 đưa ra tuyên bố mạnh mẽ, khẳng định Tehran không còn đặt niềm tin vào các cam kết của Washington. Phát biểu được công bố trên truyền thông nhà nước Iran đánh dấu lần đầu tiên ông lên tiếng kể từ khi xung đột giữa hai nước bùng phát trở lại trong tháng này.

Theo nội dung tuyên bố, ông Khamenei cho rằng Mỹ đã nhiều lần vi phạm các thỏa thuận giữa hai bên. Ông nhận định chữ ký của Tổng thống Donald Trump là “không đáng tin cậy”, đồng thời cáo buộc Washington liên tục gia tăng sức ép quân sự với Iran.

Lãnh tụ Tối cao Iran cũng chỉ trích việc Mỹ tiến hành các cuộc không kích đúng thời điểm Iran tổ chức lễ tang cho cố Lãnh tụ Ali Khamenei. Theo ông, đây là hành động làm gia tăng căng thẳng và khiến tình hình khu vực trở nên nguy hiểm hơn.

Ông Khamenei nhấn mạnh Iran sẽ dành cho Mỹ những “bài học không thể nào quên” nếu các hoạt động quân sự tiếp tục leo thang. Ông cũng kêu gọi người dân đoàn kết, tiếp tục tin tưởng vào chính quyền và không để đối phương nhận thấy bất kỳ dấu hiệu suy yếu nào.

Sau khi các cuộc không kích quy mô lớn của Mỹ được nối lại đầu tháng này, Iran liên tục triển khai các đòn đáp trả bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào nhiều cơ sở quân sự của Mỹ tại Trung Đông.

Theo giới chức Iran, các mục tiêu bị nhắm tới trải rộng tại Jordan, Kuwait, Bahrain, Qatar, Oman cùng một số căn cứ của Mỹ ở Iraq và Syria. Diễn biến này khiến nguy cơ xung đột lan rộng tiếp tục gia tăng.

Bộ Y tế Iran cho biết các đợt không kích của Mỹ từ cuối tháng 6 đến ngày 18/7 đã khiến hàng chục người thiệt mạng và hơn 500 người bị thương. Đây được xem là một trong những giai đoạn căng thẳng nhất kể từ khi xung đột tái bùng phát.

Trước những diễn biến mới, Bộ Ngoại giao Mỹ đã phát đi cảnh báo an ninh trên phạm vi toàn cầu. Cơ quan này khuyến cáo công dân Mỹ, đặc biệt tại Trung Đông, cần nâng cao cảnh giác do môi trường an ninh vẫn tiềm ẩn nguy cơ leo thang ngoài dự báo.

Theo thông báo, các cơ sở ngoại giao và lợi ích của Mỹ ở nhiều quốc gia có thể tiếp tục trở thành mục tiêu của các nhóm ủng hộ Iran. Washington cũng lưu ý nguy cơ các cuộc tấn công không chỉ giới hạn trong khu vực Trung Đông.

Cảnh báo được đưa ra ngay sau khi quân đội Mỹ xác nhận hai binh sĩ thiệt mạng và một người mất tích trong các cuộc tấn công nhằm vào căn cứ của Mỹ tại Jordan. Đây là lần đầu tiên Mỹ ghi nhận thương vong quân sự kể từ khi chiến dịch quân sự mới với Iran được triển khai.

Giới quan sát cho rằng cả Washington và Tehran đều chưa phát tín hiệu xuống thang rõ rệt. Trong khi Mỹ tiếp tục gia tăng sức ép quân sự và ngoại giao, Iran vẫn duy trì lập trường cứng rắn, khiến triển vọng hạ nhiệt xung đột trong thời gian tới còn nhiều bất định.

Tâm Thanh (tổng hợp)