Bình cùng với vợ chồng Sơn ở Đồng Tháp dựng lên câu chuyện đá thiên thạch có năng lượng chữa được bệnh nan y, sau đó lừa bán cho chủ nhà thuốc chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng.

VnExpress dẫn tin từ Công an Đồng Tháp ngày 15/6 truy tố Trương Văn Sơn và vợ là Đặng Thị Nga 45 tuổi, ở huyện Lấp Vò, đồng thời truy nã Hồ Văn Bình, 52 tuổi về cùng tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

đất sét giả thiên thạch
Trương Văn Sơn cùng các hũ chứa thiên thạch giả – Công an Đồng Tháp.

Theo kết quả điều tra, năm 2014 vợ chồng Sơn lấy cục đất sét gói lại bằng giấy than bỏ vào bịch nylon quấn chặt rồi tung tin đang sở hữu đá thiên thạch có khả năng làm rạn gương, đông đặc thủy ngân và chữa bệnh nan y. Hay tin, Bình mai mối cho ông N.Đ.T. 58 tuổi, chủ nhà thuốc ở TP HCM đang tìm mua loại đá này.

Gặp nhau, Sơn cho biết đây là vật tâm linh do ông bà để lại, nếu muốn bán họ phải làm lễ cúng và làm từ thiện thì siêu năng lực mới theo chủ mới. Sơn còn “biểu diễn” cho đá nổi lên mặt nước và bịa ra nhiều chuyện thần bí. Chủ nhà thuốc bị lừa đặt cọc 1 tỷ đồng.

đất sét giả thiên thạch
Sơn giở trò lừa đảo thiên thạch nổi và chìm khi thả vào hũ nước – ảnh trên công an Hà Giang.

Sau đó Sơn nói với nạn nhân rằng đá thiên thạch nếu để bên ngoài sẽ phát tán hết năng lượng và không còn giá trị, ông ta bảo khách mua hộp chì và két sắt để cất giữ đá, mật mã do tự họ nắm giữ. Quá tin tưởng, đại gia đưa thêm 3,2 tỷ đồng.

Thấy vị chủ nhà thuốc cả tin, vợ chồng Sơn tiếp tục câu kết với Bình dựng lên chuyện thiên thạch khác. Họ nói trong vườn nhà anh ruột Bình có đá quý hiếm. Sơn dẫn chủ nhà ra vườn dùng xẻng đào lên cục đất, bảo là thiên thạch, rồi yêu cầu anh của Bình để lên bàn thờ, tránh lại gần vì có phóng xạ nguy hiểm.

Sau đó Sơn cùng vợ vò bốn cục đất sét và sơn màu đen gói vào giấy than, rồi mang đến đánh tráo 4 cục đất trên bà thờ nhà anh trai Bình. Thiên thạch dởm này được cả ba tiếp tục bán cho vị đại gia chủ nhà thuốc 1 tỷ đồng nữa.

đất sét giả thiên thạch
Bị can Đặng Thị Nga (vợ Sơn) cùng viên sét giả thiên thạch – ảnh trên Báo mới.

Số tiền chiếm đoạt này cả 3 chia nhau xài, vợ chồng Sơn 600 triệu, Bình 200 triệu đồng và cho anh trai 200 triệu đồng.

Tháng 8/2019, ông T. chủ nhà thuốc thấy đá thiên thạch trong két sắt mãi không hiển linh, nghi ngờ bị lừa đảo nên tố cáo đến cơ quan chức năng. Vợ chồng Sơn bị khởi tố, bắt tạm giam, riêng Bình bỏ trốn đến nay.

Ngoài hai vụ lừa đảo trên cùng vợ chồng Sơn, ông T. còn tố cáo Bình lừa gạt 2,4 tỷ đồng khi mai mối mua đồng đen của một phụ nữ tại tỉnh Kiên Giang. Tổng cộng nhóm vợ chồng Sơn và Bình lừa đảo chiếm đoạt của ông T hơn 7 tỷ đồng.