Mới đây, luật sư Lin Wood đăng các bức ảnh về những chiếc hộp gỗ chứa nhiều lá phiếu gửi qua đường bưu điện của Georgia được giấu trong một nhà kho của quận Fulton. Ông Wood đặt câu hỏi tại sao chúng lại ở đó.

Luật sư Wood cáo buộc trên Twitter rằng nhiều lá phiếu được vận chuyển từ Arizona và cuộc bầu cử ở bang Georgia có gian lận.

Ông Wood cũng kêu gọi Cục Điều tra Liên bang (FBI), Cục Điều tra Georgia, Thống đốc Georgia – Brian Kemp, Phó Thống đốc Georgia – Geoff Duncan, và Chánh Thư ký Brad Raffensperger “hãy làm những công việc chết tiệt của các vị đi”.

Trước đó, Tối cao Pháp viện hôm thứ Sáu (11/12) đã bác bỏ vụ kiện của Texas với bốn bang chiến địa với lý do Texas “chưa chứng minh được lợi ích có thể nhận thức được về mặt pháp lý” đối với cách thức tiến hành bầu cử của các bang khác.

Luật sư Lin Wood hôm 12/12 cho biết trên Newsmax rằng, vụ kiện của Texas bị Tối cao Pháp viện từ chối thụ lý không phải vì lý do về mặt giá trị, mà là vì lý do về tư cách nguyên đơn. Ông hy vọng vụ kiện của mình sẽ được xét xử một cách thỏa đáng, nếu không, trình tự tiếp theo chắc sẽ là Tổng thống Trump tuyên bố Thiết quân luật.

Vụ kiện của luật sư Lin Wood được đệ trình lên Tối cao Pháp viện nhằm vào Thư ký tiểu bang Georgia, ông Brad Raffensperger. Về mặt tư cách nguyên đơn, ông Wood cho biết ông đang đệ đơn khiếu nại với tư cách là một cử tri của bang Georgia. Điều này khiến ông trở thành “bên có cơ sở để kiện”.

“Nếu Tối cao Pháp viện không hành động, thì người quan tâm đến pháp quyền ở đất nước này phải hành động. Đó hẳn sẽ là Tổng thống Donald Trump. Nếu Tối cao Pháp viện không hành động, tôi nghĩ Tổng thống nên tuyên bố Thiết quân luật trong phạm vi nào đó, và ông ấy nên tạm hoãn Cử tri đoàn”, ông Wood nói.