Hiện tượng trẻ vị thành niên rời nhà gia tăng ở Việt Nam. Nguyên nhân từ thiếu lắng nghe và áp lực gia đình. Chuyên gia cảnh báo rủi ro cao như trầm cảm. Phụ huynh cần hành động bình tĩnh để hỗ trợ con.

Vấn đề ngày càng phổ biến qua các vụ việc trên mạng. Một gia đình ở miền Tây suýt mất con trai 14 tuổi. Cậu bỏ nhà vì đam mê vẽ bị bố mẹ phản đối. Họ bắt học tài chính để kế thừa công ty. Cậu lặng lẽ lên TP HCM với tiền tiết kiệm. Sau khi hết tiền, cậu ngủ ngoài công viên. Trung tâm Tương lai tìm thấy và chăm sóc. Cậu giấu thông tin ban đầu. Nhân viên kiên trì xây dựng lòng tin. Một tháng sau, cậu kể lý do thật. Cha mẹ đến thuyết phục và hứa tôn trọng đam mê. Cậu mới đồng ý về nhà.

Lý do trẻ teen bỏ nhà đi: Mâu thuẫn tâm lý và xã hội

Xã hội hiện đại khiến cha mẹ bận rộn. Họ thiếu thời gian hiểu con đang thay đổi. Trẻ cảm thấy cô đơn trong chính gia đình. Phụ huynh thường chỉ dạy dỗ sáo rỗng. Trẻ tìm chia sẻ trên mạng xã hội. Kẻ lừa đảo lợi dụng điều này. Khảo sát MSD 2024 cho thấy chỉ 56,7% trẻ được tôn trọng. Gần nửa số trẻ bị bỏ qua. Khảo sát quốc gia 2023 tiết lộ 1/5 trẻ có vấn đề tâm thần. Nhưng phụ huynh chỉ nhận ra 5,1%.

Lý do trẻ teen bỏ nhà đi: Kiểm soát và phản kháng

Giai đoạn dậy thì đầy biến động cảm xúc. Trẻ dễ tự ti hoặc giận dữ trước áp lực. Chúng muốn khẳng định bản thân mạnh mẽ. Kỳ vọng từ cha mẹ tạo cảm giác ngột ngạt. Một số bỏ đi để tìm tự do. Họ phản đối hạn chế hoạt động hàng ngày. Trường hợp cô bé 13 tuổi ở Hà Nội minh chứng. Em đi theo người quen online từ game. Anh ta hứa cuộc sống mới và hỗ trợ di chuyển. Em thoát khỏi áp lực học sau thi lại môn. Cha mẹ ép buộc khiến em thu mình. Em tìm chỗ dựa ở người lạ.

Rủi ro và hướng xử lý

Minh họa. (Ảnh: Khai Mở)

Trẻ lang thang dễ nghiện chất hoặc bị lạm dụng. Chúng gặp rối loạn lo âu và khó giao tiếp. Chuyên gia khuyên phụ huynh giữ bình tĩnh. Gửi tin nhắn lo lắng mà không mắng mỏ. Tìm manh mối từ phòng con và mạng. Kiểm tra nhà bạn bè hoặc tiệm game. Báo cảnh sát nhanh chóng. Sử dụng mạng xã hội để lan tỏa thông tin. Khi con về, lắng nghe và yêu thương vô điều kiện. Thừa nhận lỗi lầm và cùng giải quyết. Tìm chuyên gia nếu cần hỗ trợ. Giáo dục phòng rủi ro qua trường học và KOL. Cha mẹ học về tuổi dậy thì để đồng hành. Theo Humannium, hơn 65.000 trẻ sống đường phố. Hà Nội 7.600, TP HCM 18.800. Ông Trần Minh Hải có 30 năm kinh nghiệm. Ông nhấn mạnh trẻ phản ánh vấn đề từ gia đình. Trách nhiệm ở người lớn trước hết. Tôn trọng riêng tư sau khi tìm thấy. Phụ huynh như chị Minh Anh nỗ lực thay đổi. Họ kiên nhẫn hơn và nhờ tâm lý học. Nhưng nỗi lo tái diễn vẫn ám ảnh.

Theo: Khai Mở