Vụ rơi máy bay không người lái Trung Quốc đặt ra nghi vấn về chất lượng của hàng hóa Trung Quốc. Trong khi đó, những hành vi xấu của Bắc Kinh tiếp tục bị công khai trên tài khoản mạng xã hội của Bộ Ngoại giao Mỹ.

Dưới đây là những tin thế giới nổi bật sáng nay, thứ Hai ngày 26/10/2020:

Máy bay không người lái Trung Quốc rơi khi đang trình diễn

Trang tin Secret China hôm 26/10 đưa tin về một vụ rơi máy bay không người lái do Trung Quốc sản xuất.

Máy bay không người lái do Trung Quốc sản xuất bất ngờ rơi xuống đất và bốc cháy
Ảnh chụp màn hình video ghi lại vụ rơi máy bay không người lái do Trung Quốc sản xuất ở Chiết Giang ngày 24/10/2020.

Secret China dẫn tin từ trang “Sina Chiết Giang” cho biết, người dẫn chương trình giới thiệu chiếc máy bay có thể bay lên đến 3000 mét, quãng đường bay có thể lên tới 200 km và tải trọng tối đa là 200 kg.

Nhưng chiếc máy bay chỉ bay vòng vòng trước máy quay. Khi người dẫn chương trình nói xong thì chiếc máy bay bất ngờ nghiêng mũi, rơi xuống đất và bốc cháy.

Máy bay không người lái do Trung Quốc sản xuất bất ngờ rơi xuống đất và bốc cháy
Máy bay không người lái do Trung Quốc sản xuất bất ngờ rơi xuống đất và bốc cháy (ảnh: Weibo/Secret China).

Secret China dẫn lời một số cư dân mạng bình luận: “Chưa đạt được độ cao và khoảng cách bay mà đã rơi rồi?”, “Rất xứng đáng là nghiên cứu và phát triển độc lập!”

Sina Chiết Giang cho biết vụ tai nạn xảy ra trong “Cuộc thi Sáng tạo Máy bay không người lái (UAV) quốc tế” hôm 24/10 ở tỉnh Chiết Giang.

Bộ Ngoại giao Mỹ tiếp tục phơi bày chính quyền Trung Quốc

Cơ quan ngoại giao của chính quyền Tổng thống Donald Trump đang không ngừng đưa ra các tuyên bố phơi bày những hành vi xấu của chính quyền Trung Quốc.

Tài khoản Twitter của Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 25/10 trích lời Ngoại trưởng Pompeo cho biết: “Chúng tôi đang đẩy lùi các nỗ lực tuyên truyền của [Đảng Cộng sản] Trung Quốc tại quê nhà. Chúng tôi chỉ đơn giản là muốn đảm bảo cho người dân Hoa Kỳ có thể phân biệt được tin tức do báo chí tự do viết và tin tức do Đảng Cộng sản Trung Quốc phát tán”.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng tuyên bố trên Twitter: “ĐCSTQ đã tống hơn một triệu người vô tội vào các trại giam giữ. Nó đã gây ra một cuộc chiến không ngừng nghỉ chống lại đức tin, thậm chí còn có báo cáo về việc nó ép buộc người dân phá thai và triệt sản. Đây là vết nhơ của thế kỷ, nó cho chúng ta biết bản chất thực sự của chế độ này”.

Hôm 20/10, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng công bố hàng loạt tuyên bố tương tự trên Twitter: Chi tiết.

Cũng hôm 25/10, Ngoại trưởng Pompeo đã lên được thực hiện chuyến công du châu Á trong tuần này. Ông sẽ tới Ấn Độ, Sri Lanka, Maldives và Indonesia. Giới quan sát nhận định chuyến thăm này là nhằm thắt chặt liên minh chống Trung Quốc, trong khi cuộc bầu cử tổng thống Mỹ đang tới gần.

Belarus: Hàng chục nghìn người biểu tình phản đối tổng thống

AP đưa tin, hàng chục nghìn người Belarus đã tràn xuống các đường phố ở thủ đô hôm 25/10 để yêu cầu Tổng thống Alexander Lukashenko từ chức.

Một lãnh đạo phe đối lập tuyên bố sẽ có một cuộc đình công trên toàn quốc từ ngày 26/10.

AP cho biết, gần như ngày nào cũng có biểu tình phản đối Tổng thống Lukashenko. Làn sóng biểu tình gia tăng sau khi ông Lukashenko tuyên bố tái đắc cử nhiệm kỳ thứ 6, trong một cuộc bầu cử bị chỉ trích là gian lận.

Quốc hội Thái Lan sẽ thảo luận về làn sóng biểu tình

Bloomberg đưa tin, các nhà lập pháp Thái Lan hôm nay (26/10) sẽ tranh luận về làn sóng biểu tình chống chính phủ đang leo thang ở nước này.

Những người biểu tình đang có kế hoạch tổ chức nhiều cuộc biểu tình hơn nhằm yêu cầu Thủ tướng Prayuth Chan-Ocha từ chức và kêu gọi cải cách chế độ quân chủ, sửa đổi hiến pháp.

Người Chile kỷ niệm 1 năm cuộc biểu tình thương vong

Hàng chục nghìn người Chile đã tập trung tại quảng trường trung tâm của Santiago để kỷ niệm một năm cuộc biểu tình quy mô lớn, trong đó có hơn 30 người chết và hàng nghìn người bị thương, theo Reuters.

Nhiều người cầm biểu ngữ tự viết, kêu gọi bỏ phiếu “có” cho cuộc trưng cầu ý dân vào Chủ nhật tới, về việc có nên hủy bỏ Hiến pháp từ thời độc tài của đất nước hay không. Đó cũng là yêu cầu chủ yếu của các cuộc biểu tình năm 2019.