Cuối cùng điều gì phải đến cũng đến, siêu sao người Argentina đã chính thức chạm mốc 700 bàn thắng trong sự nghiệp với một cú panenka mãn nhãn.

Sau 3 trận liên tiếp không ‘nổ súng’, Lionel Messi đã ghi bàn trở lại trong trận đấu với Atletico Madrid tại vòng 33 La Liga. Đây là bàn thắng mà siêu sao người Argentina đã vượt qua rất nhiều áp lực để thực hiện siêu phẩm trên chấm phạt đền với cú panenka đánh lừa thủ thành Oblak. Đây cũng là bàn thắng thứ 630 sau 724 lần ra sân tại CLB Barcelona, cùng với đó anh đang sở hữu thêm 70 bàn cho đội tuyển quốc gia Argentina.

Điều này đã giúp thành tích của Messi lọt vào nhóm cầu thủ ghi ít nhất 700 bàn trong sự nghiệp gồm Cristiano Ronaldo – 728 bàn cùng các huyền thoại khác như: Romario – 772 bàn, Pele – 767 bàn, Ferenc Puskas – 746 bàn và Gerd Mueller – 735 bàn.

Messi nối gót Ronaldo cùng vào danh sách các huyền thoại trong quá khứ từng ghi trên 700 bàn (ảnh/Bleacher Report).

Vào năm 2014, Messi đã phá kỷ lục của huyền thoại Telmo Zarra với 251 bàn để trở thành cầu thủ ghi được nhiều bàn thắng nhất mọi thời đại tại La Liga. Hiện tại, Messi đã có 441 bàn thắng trong 480 trận đá chính, đạt hiệu suất 0,92 bàn/trận. Messi đạt kỷ lục ghi bàn tại La Liga, hơn người đứng vị trí thứ 2 là Cristiano Ronaldo với 311 trước khi chuyển qua thi đấu cho Juventus.

Tại mùa giải năm nay, Messi cũng cán mốc 22 bàn thắng và có 17 kiến tạo sau 28 trận tại La Liga, thành tích này giúp anh dẫn đầu cuộc đua ‘Vua phá lưới’ và ‘Vua kiến tạo’ của giải đấu. Đây cũng là mùa giải thứ 12 liên tiếp, chân sút 33 tuổi này ghi trên 20 bàn cho đội chủ sân Camp Nou. Tuy nhiên thành tích này vẫn khiến M10 phải nỗ lực hơn rất nhiều nếu muốn sở hữu chiếc giày vàng châu u thứ 7 trong sự nghiệp. Hiện tại người đang dẫn đầu thuộc về Robert Lewandowski với 34 bàn thắng.

Barca hiện tại có 70 điểm, ít hơn 1 điểm so với đội đứng đầu bảng Real Madrid nhưng lại thi đấu nhiều hơn 1 trận.

Với 630 bàn cho Barca trong 724 lần ra sân, M10 đạt hiệu suất 0,87 bàn/trận. Đội bóng mà Messi ghi nhiều bàn thắng nhất là Sevilla với 37 bàn trong 38 trận, tiếp theo là Atletico với 32 bàn – 41 trận, Valencia với 28 bàn – 34 trận và c với 26 bàn – 43 trận.

Dù vậy, trận hòa 2-2 trước CLB Atletico Madrid tại vòng 33 đã khiến cơ hội vô địch La Liga của Barca đang dần xa. Barca hiện tại có 70 điểm, ít hơn 1 điểm so với đội đứng đầu bảng Real Madrid nhưng lại thi đấu nhiều hơn 1 trận.