Ngày 22/5, ông Bùi Ngọc Toàn (60 tuổi) –  Chủ doanh nghiệp xăng dầu Phúc Đại An (Trảng Bom, Đồng Nai) đã bị xóa tên khỏi danh sách bầu cử do có liên quan đến đường dây 200 triệu lít giả. 

Báo Tuổi Trẻ dẫn thông tin từ, lãnh đạo huyện Trảng Bom, ông Toàn đang là đại biểu đương nhiệm của HĐND xã Hố Nai 3 nhiệm kỳ 2016-2020 và nằm trong danh sách tái cử của nhiệm kỳ này. Tuy nhiên, do ông Toàn đang bị tạm giam để điều tra về hành vi buôn lậu nên theo quy định, ông Toàn bị xóa tên khỏi danh sách bầu cử.

HĐND xã Hố Nai 3 cũng ra quyết định tạm đình chỉ thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu HĐND xã Hố Nai 3, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Toàn để cơ quan chức năng tiến hành các bước tố tụng.

Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ.

Trước đó báo Thanh Niên có đưa tin, ngày 19/5, trong quá trình điều tra đường dây 200 triệu lít xăng giả Công an Đồng Nai đã tổ chức khám xét trạm xăng dầu 233 trên quốc lộ 1, ấp Thái Hòa, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom. Đây là trạm xăng dầu của Công ty TNHH vận tải – thương mại Phúc Đại An, do ông Toàn làm chủ. 

Ông Toà người thứ 60 bị Công an Đồng Nai khởi tố trong quá trình điều tra đường dây buôn lậu và làm giả xăng dầu do hai đại gia Phan Thanh Hữu (64 tuổi, ở TP. HCM) và Nguyễn Hữu Tứ (64 tuổi, quê Vĩnh Long) cầm đầu.