12h ngày 17/2 (mùng 6 Tết), lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể của hai chị em bị đuối nước tử vong tại đập Phú Tân, thuộc phường Phú Tân, TP. Thủ Dầu Một.

Báo Tuổi Trẻ thông tin, danh tính hai chị em ruột tử vong là Lê Thị K.B. (9 tuổi) và Lê Hoàng N.H. (6 tuổi); quê huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre, theo cha mẹ lên tạm trú tại phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Đập nước nơi hai chị em thiệt mạng.
Ảnh chụp màn hình trên báo Dân Trí.

Theo báo Dân Trí, trước đó, khoảng 10h cùng ngày, một nhóm trẻ em rủ nhau ra hồ Phú Tân tắm. Sau đó 3 trẻ bị đuối nước, tuy nhiên một bé may mắn được người dân phát hiện lao xuống cứu kịp thời đưa đến bệnh viện cấp cứu. Riêng hai chị em ruột B. và H. bị mất tích và được tìm thấy vào thời gia trên.

biển cấm
Ảnh chụp màn hình trên báo Tuổi Trẻ.

Người nhà nạn nhân cho biết, 3 bé rủ nhau đi chơi nên gia đình cho đi nhưng không biết cả 3 bé ra hồ để tắm. Khu vự hồ Phú Tân đã được cắm biển cảnh báo đập sâu, nguy hiểm, cấm xuống.