Mỹ và Argentina tuyên bố xây dựng hệ thống y tế toàn cầu mới sau khi rút khỏi WHO, kêu gọi hợp tác dựa trên khoa học và không bị chi phối bởi chính trị.

Mỹ, Argentina cùng rút khỏi WHO; mở đường cho cơ chế mới

Ngày 27/5, Bộ trưởng Y tế Mỹ Robert F. Kennedy Jr. và Bộ trưởng Y tế Argentina Mario Lugones chính thức công bố hai nước đã rút khỏi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) trong những tháng gần đây.

Theo các quan chức y tế, Mỹ và Argentina rút khỏi WHO vì tổ chức này có nhiều sai sót nghiêm trọng trong ứng phó đại dịch COVID-19, như thiếu minh bạch, phản ứng chậm trễ và chịu ảnh hưởng chính trị từ một số quốc gia thành viên.

Mỹ, Argentina rút khỏi WHO, cáo buộc WHO làm suy yếu năng lực ứng phó toàn cầu

Trong tuyên bố, Mỹ và Argentina cho rằng WHO đã không đảm bảo cung cấp kịp thời thông tin thiết yếu, khiến nhiều quốc gia không thể phản ứng nhanh chóng trước sự bùng phát của dịch bệnh. Điều này đã dẫn đến những hậu quả toàn cầu nghiêm trọng, làm suy giảm lòng tin vào tổ chức y tế lớn nhất thế giới.

Ngoài ra, hai quốc gia còn lo ngại về các hình thức nghiên cứu gây rủi ro cao mà WHO chưa kiểm soát chặt chẽ, cũng như việc xử lý thiếu hiệu quả các giai đoạn đầu của đại dịch.

Mỹ,Argentina kêu gọi lập hệ thống y tế quốc tế thay thế

Phát biểu trên mạng xã hội X, ông Robert F. Kennedy Jr. tiết lộ đã gặp Tổng thống Argentina Javier Milei, bàn về việc thiết lập một hệ thống y tế toàn cầu thay thế WHO.

Hệ thống này, theo ông Kennedy, sẽ dựa trên “tiêu chuẩn khoa học vàng”, hoàn toàn độc lập, không bị ảnh hưởng bởi chủ nghĩa toàn trị, tham nhũng hay các động cơ chính trị.

Tuyên bố chung cũng nhấn mạnh: “Chúng tôi mời các quốc gia cùng tham gia xây dựng một nền tảng hợp tác y tế toàn cầu mới- nơi đặt trọng tâm vào hiệu quả, chủ quyền quốc gia và một tương lai y tế an toàn hơn cho toàn nhân loại.”

Tham vọng định hình lại trật tự y tế toàn cầu

Đây không phải là lần đầu tiên Mỹ tuyên bố rút khỏi WHO. Năm 2020, dưới thời Tổng thống Donald Trump, Washington từng đưa ra quyết định tương tự, cáo buộc tổ chức này bị ảnh hưởng quá lớn bởi Trung Quốc và không minh bạch trong giai đoạn đầu của đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, quyết định đó đã bị Tổng thống Joe Biden hủy bỏ ngay sau khi nhậm chức năm 2021.

Hiện tại, việc Mỹ và Argentina rút lui đồng thời khỏi WHO và kêu gọi thành lập một tổ chức thay thế đánh dấu bước ngoặt lớn, có thể tạo ra làn sóng chia rẽ trong cộng đồng y tế quốc tế và dẫn đến sự hình thành các liên minh y tế mới.

Vấn đề tài chính và ảnh hưởng của Trung Quốc tại WHO

Một phần nguyên nhân khiến Mỹ không hài lòng với WHO là vấn đề đóng góp tài chính không cân xứng. Theo dữ liệu từ chính phủ Hoa Kỳ, Trung Quốc – quốc gia có dân số gấp ba lần Mỹ – nhưng lại chỉ đóng góp chưa đến 10% ngân sách so với Mỹ cho WHO.

Ngoài ra, các quan chức Mỹ cũng bày tỏ lo ngại về việc Trung Quốc và một số quốc gia khác đã “gây ảnh hưởng không phù hợp đến các quyết sách của WHO, phục vụ lợi ích quốc gia riêng thay vì lợi ích chung toàn cầu.”

Kết luận: WHO đứng trước thách thức lớn nhất trong lịch sử

Việc Mỹ và Argentina tuyên bố rút lui khỏi WHO và tiến hành xây dựng một hệ thống thay thế là tín hiệu cho thấy sự bất mãn ngày càng gia tăng đối với cơ chế điều phối y tế toàn cầu hiện nay.

Trong bối cảnh thế giới vẫn chưa hồi phục hoàn toàn sau đại dịch COVID-19 và các thỏa thuận phòng dịch toàn cầu vẫn đang gây tranh cãi, động thái của hai quốc gia này có thể đặt WHO vào thách thức lớn nhất kể từ khi tổ chức được thành lập.

Theo: theepochtimes