Chính phủ Mỹ của Tổng thống Donald Trump vừa đưa ra một số động thái nhắm vào các mối đe dọa của Trung Quốc trên biển và của Nga trên mạng máy tính.

Đó là một phần trong các tin thế giới nổi bật sáng nay, thứ Bảy ngày 24/10/2020:

Mỹ tăng cường lực lượng ngăn Trung Quốc quấy rối trên biển

Theo Reuters, cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Robert O’Brien hôm 23/10 cho biết Cảnh sát biển Mỹ đã cắt cử một lực lượng tăng cường hoạt động ở Tây Thái Bình Dương nhằm đảm an ninh hàng hải.

Ông O’Brien nêu lý do cho động thái này là việc Trung Quốc đánh bắt trái phép và quấy rối các tàu thuyền trong khu vực.

Sudan công nhận Israel theo thỏa thuận do Mỹ làm trung gian

AP đưa tin, Tổng thống Donald Trump hôm 23/10 thông báo Sudan sẽ bắt đầu bình thường hóa quan hệ với Israel.

Như vậy, Sudan sẽ trở thành quốc gia Ả Rập thứ ba công nhận Israel trong khuôn khổ do Mỹ làm trung gian, được gọi là Hiệp định Abraham.

Ông Trump cho biết có ít nhất năm quốc gia khác cũng muốn tham gia vào Hiệp định này.

Tiết lộ mới về vụ Hunter Biden giúp Trung Quốc thâu tóm công ty Mỹ

Báo Breitbart hôm 23/10 công bố thêm thông tin về vụ Hunter Biden, con trai ứng viên tổng thống Đảng Dân chủ Joe Biden, giúp một tập đoàn liên quan đến quân đội Trung Quốc thâu tóm một công ty nhạy cảm của Mỹ.

Chính quyền Tổng thống Barack Obama và cấp phó Joe Biden đã phê duyệt cho liên doanh của Hunter và Trung Quốc mua lại Henniges, một công ty công nghệ sản xuất các sản phẩm có thể dùng trong quân sự: Chi tiết.

Thông tin này làm trầm trọng thêm những nghi ngờ về mối quan hệ lợi ích giữa gia đình Biden và Trung Quốc. Các email do Breitbart công bố trước đó, cho thấy Hunter đã thu xếp giúp Trung Quốc các “cuộc gặp riêng” ở Nhà Trắng với chính quyền Obama.

CEO của Facebook và Twitter phải ra điều trần trước Thượng viện Mỹ

Reuters đưa tin, Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Thượng viện Hoa Kỳ Lindsey Graham hôm 23/10 cho biết các giám đốc điều hành của Facebook và Twitter sẽ phải điều trần trước Thượng viện Hoa Kỳ vào ngày 17/11.

Các Đảng viên Cộng hòa trong Thượng viện yêu cầu tổ chức phiên điều trần, sau khi các mạng xã hội trên ngăn cản người dùng chia sẻ bài báo bất lợi cho ứng viên Joe Biden của Đảng Dân chủ.

Bài báo đó là của The New York Post hôm 15/10, tiết lộ Hunter Biden, con trai ông Joe Biden đã nhận được các khoản thù lao lớn từ Trung Quốc.

Mỹ trừng phạt viện nghiên cứu của Nga

Bộ Tài chính Mỹ hôm 23/10 công bố lệnh trừng phạt đối với một viện nghiên cứu của chính phủ Nga có liên quan đến việc phát triển một phần mềm độc hại trên máy tính.

Phần mềm này có khả năng nhắm vào các hệ thống an ninh công nghiệp và gây ra thiệt hại thảm khốc.

Cơ quan bị trừng phạt là Viện Nghiên cứu Khoa học Trung ương về Hóa học và Cơ học – được viết tắt theo tên tiếng Nga là TsNIIKhM.