Chính quyền Tổng thống Trump đang đánh giá lại thỏa thuận AUKUS, khiến tương lai hợp tác tàu ngầm giữa Mỹ, Anh và Australia trở thành tâm điểm chú ý.

Mỹ cân nhắc lại AUKUS theo chính sách “Nước Mỹ trên hết”

Một quan chức Mỹ xác nhận Washington đang xem xét lại AUKUS – thỏa thuận quốc phòng ba bên với Anh và Australia – nhằm đảm bảo phù hợp với chính sách “America First” của Tổng thống Trump. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Australia và Bộ trưởng Quốc phòng Richard Marles đều xác nhận đã được thông báo về việc này từ trước và cho rằng đó là một bước đi bình thường khi chính quyền thay đổi. Tuy nhiên, việc rà soát có thể ảnh hưởng đến tiến độ bàn giao tàu ngầm hạt nhân cho Australia.

Australia và Anh đối mặt thách thức từ thay đổi chính sách Mỹ

AUKUS là dự án quốc phòng lớn nhất trong lịch sử Australia, trị giá 240 tỷ USD trong vòng 30 năm. Theo kế hoạch, nước này sẽ nhận tối đa 5 tàu ngầm hạt nhân lớp Virginia từ Mỹ bắt đầu từ năm 2032, sau đó cùng Anh chế tạo mẫu tàu ngầm mới do Mỹ hỗ trợ công nghệ. Ngoài ra, tàu ngầm Mỹ và Anh sẽ luân phiên hiện diện tại một căn cứ phía tây Australia từ năm 2027. Việc Mỹ đánh giá lại thỏa thuận có thể khiến chiến lược quốc phòng của Canberra và London bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Công nghiệp quốc phòng Mỹ bị đặt dấu hỏi về năng lực sản xuất

Chuyên gia John Lee từ Viện Hudson cho rằng Lầu Năm Góc đang xem xét khả năng thực tế của việc bán tàu ngầm cho Australia, khi ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ chưa đáp ứng được các mục tiêu sản xuất hiện tại. Elbridge Colby – cố vấn cấp cao của Bộ Quốc phòng Mỹ – từng cảnh báo rằng tàu ngầm là mặt hàng chiến lược, khan hiếm, và nước Mỹ cần ưu tiên nhu cầu nội địa trước. Những nghi ngại này đặt ra nguy cơ trì hoãn chương trình AUKUS, làm lung lay cam kết quốc phòng của Mỹ với các đồng minh.

Theo: VnExpress