Xuất khẩu cá tra Việt Nam phục hồi mạnh trong tháng 3, chủ yếu nhờ hai thị trường lớn là Mỹ và Trung Quốc, với sản phẩm chủ lực là phile cá tra đông lạnh.

Xuất khẩu cá tra bật tăng trở lại

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), xuất khẩu cá tra trong tháng 3/2025 đạt 182 triệu USD, tăng 21% so với tháng trước và tăng 16% so với cùng kỳ năm 2024. Đây là tín hiệu tích cực cho ngành thủy sản sau nhiều tháng tăng trưởng chậm.

Đáng chú ý, sự phục hồi này đến chủ yếu từ hai thị trường tiêu thụ lớn nhất là Trung Quốc (bao gồm Hong Kong) và Mỹ – nơi người tiêu dùng đã quen với sản phẩm cá thịt trắng Việt Nam, đặc biệt là phile cá tra đông lạnh.

Trung Quốc đẩy mạnh mua, nhưng giá giảm nhẹ

Xuất khẩu cá tra sang Trung Quốc (gồm cả Hong Kong) trong tháng 3 đạt trên 21.000 tấn, tăng mạnh 61% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, giá xuất khẩu trung bình lại giảm 4,2%, còn 2,04 USD/kg – chấm dứt chuỗi tăng kéo dài 6 tháng trước đó.

Tính theo giá trị, Trung Quốc đã chi khoảng 38 triệu USD để nhập khẩu cá tra Việt Nam trong tháng 3, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước. VASEP nhận định đây là thị trường có mức tiêu thụ ổn định, tuy nhiên giá cả sẽ còn biến động theo xu hướng tiêu dùng và chính sách thương mại giữa hai nước.

Mỹ tạm hoãn áp thuế, doanh nghiệp tranh thủ đẩy hàng

Tại thị trường Mỹ, xuất khẩu cá tra đạt khoảng 29 triệu USD trong tháng 3, tăng 28% so với tháng trước. Nguyên nhân chủ yếu là Washington tạm hoãn 90 ngày áp dụng mức thuế đối ứng 46% đối với một số mặt hàng nhập khẩu từ Việt Nam, trong đó có cá tra.

Điều này giúp doanh nghiệp Việt có thêm thời gian hoàn tất đơn hàng, tìm kiếm thêm đối tác và tối ưu chi phí logistics. Hiện tại, giá xuất khẩu cá tra sang Mỹ dao động quanh mức 3,4 USD/kg.

Tuy nhiên, VASEP cảnh báo nếu mức thuế 46% chính thức được áp dụng, giá bán có thể tăng vọt lên 5,1 USD/kg. Khi đó, cá tra Việt sẽ gặp khó khăn lớn trong cạnh tranh với các sản phẩm cá thịt trắng khác trên thị trường Mỹ, dẫn đến khả năng “càng xuất khẩu càng lỗ”.

Cần chiến lược ứng phó dài hạn

Theo VASEP, không chỉ thuế quan mà thị hiếu tiêu dùng tại Mỹ và Trung Quốc cũng ảnh hưởng mạnh đến sức tiêu thụ cá tra. Vì vậy, để giữ vững thị phần, doanh nghiệp Việt cần chủ động thích ứng, đa dạng hóa thị trường và cải tiến chất lượng sản phẩm.

Hiệp hội này khuyến nghị sớm đạt được thỏa thuận thuế với Mỹ và tiếp tục thúc đẩy đàm phán nâng cấp Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN – Trung Quốc phiên bản 3.0 (ACFTA). Những nỗ lực này sẽ mở rộng cơ hội hợp tác và gia tăng lợi thế cạnh tranh cho ngành thủy sản Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Thị trường toàn cầu đều tăng nhập

Ngoài Mỹ và Trung Quốc, xuất khẩu cá tra Việt Nam sang nhiều thị trường lớn khác cũng tăng mạnh trong tháng 3. Tổng lượng xuất khẩu đạt gần 79.000 tấn, tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái (khoảng 55.000 tấn).

Cụ thể, xuất khẩu sang EU tăng 73%, ASEAN tăng 11%, Brazil tăng 44%… Giá xuất khẩu bình quân toàn thị trường cũng nhích nhẹ 2%, đạt mức 2,28 USD/kg.

Triển vọng ngành cá tra khởi sắc

Những con số tăng trưởng tích cực trong quý I/2025 là tín hiệu khởi sắc cho ngành cá tra sau giai đoạn khó khăn. Tuy nhiên, các doanh nghiệp xuất khẩu vẫn cần theo sát biến động thị trường, đặc biệt là chính sách thương mại từ Mỹ và Trung Quốc.

Chính sách thuế, các hiệp định thương mại song phương và đa phương cùng sự ổn định giá nguyên liệu sẽ là yếu tố then chốt giúp cá tra Việt Nam giữ vững vị thế trên bản đồ thủy sản toàn cầu.

Nguồn: VnExpress