Sau buổi đi hát và tiếp xúc với nữ tiếp viên quán Karaoke (bệnh nhân Covid-19), nam công nhân Công ty cổ phần SilkRoad Hà Nội (ở Khu công nghiệp Đại An, Hải Dương) đi lại rất nhiều nơi, gặp nhiều người.

Thông báo phát đi chiều 9/2 (tức 28 Tết), Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 thành phố Hải Dương (tỉnh Hải Dương) cho biết thêm 1 ca nghi nhiễm tại xã Tiền Tiến. Đây là là 1 nam công nhân (35 tuổi, thôn Cập Thượng) làm việc tại Công ty cổ phần SilkRoad Hà Nội ở Khu công nghiệp Đại An.

Trường hợp này nghi nhiễm từ nữ tiếp viên quán karaoke Hương Sen – chị T. V. T. Y. (24 tuổi). Chị T.Y đã được kết luận là bệnh nhân Covid-19.

Điều lo ngại là lịch trình hoạt động, đi lại của nam công nhân từ khi gặp nữ tiếp viên đến nay là rất rộng.

Dưới đây là hành trình của nam công nhân (tóm tắt từ thông tin trên báo Tuổi TrẻVietnamnet).

Hát karaoke, gặp gỡ tiếp viên: Khoảng từ 20h30 đến 22h ngày 23/1, hát karaoke tại quán Hương Sen ở Cẩm Giàng cùng 4 người bạn và 5 nhân viên của quán. Sau đó, đi taxi về quán vịt quay tại đường Bà Triệu, đoạn gần đường Ngô Quyền, rồi đi xe máy về nhà.

Tiếp xúc nhiều người nơi làm việc: Từ 23/1 đến 5/2 đi làm tại Công ty ở Khu công nghiệp Đại An trong giờ hành chính. Hằng ngày làm việc, tiếp xúc với 7 người cùng phòng và trưa ăn tại nhà ăn tập thể của công ty, thường xuyên có khoảng 30 người cùng ăn tại nhà ăn.

Gặp cô giáo chủ nhiệm của con: Ngày 24/1, anh đưa con sang nhà cụ Nguyễn Thị C. chơi, khi đó có cụ C. và các con, cháu cụ C.. Cùng ngày, anh mua đồ chơi tại quán anh H. ở đầu ngõ, gặp cô giáo chủ nhiệm của con trai.

Lên Hà Nội: Ngày 27/1, đến trạm Vimeco, đường Tây Mỗ, Hà Nội, gặp anh C.. Trưa đi ăn bún chả ở gần sân vận động Mỹ Đình, sau đó vào tòa nhà Park Hill mua quần áo.

Chiều cùng ngày, đến trạm trộn bêtông Việt Tiệp (đường Nguyễn Xiển, Hà Nội) gặp anh L. và 2 người vận hành, sau đó đi ăn tối ở quán gần đó. Khoảng 0h ngày hôm sau mới về đến nhà.

Mua hoa lan, đi chợ ở quê: Ngày 31/1, thay dầu xe ở cửa hàng của anh B. ở thôn Cập Thượng, xã Tiền Tiến. Vào đại lý Quốc Tươi, thôn Cập Thượng để mua đồ.

Cùng ngày, mua hoa lan tại đường Trường Chinh của nhà anh L.. Có tiếp xúc anh L., sau đó đến vườn hoa lan gần khách sạn Hoàng Gia.

Các ngày 1 và 2/2 đi chợ Tiền Tiến, đối diện UBND xã, mua hoa quả ở quán nhà T. mua thức ăn trong chợ.

Bắt nghé, biếu bố vợ: Ngày 1/2, cùng một số người đi bắt nghé tại phường Nam Đồng; thuê 3 thợ thịt nghé, mang biếu bố vợ ở xã Thanh Sơn, huyện Thanh Hà. Ăn cơm và tiếp xúc với một số người.

Biểu hiện: Khoảng 9h ngày 2/2, có biểu hiện gai gai sốt, đi mua thuốc ở hiệu thuốc thôn Cập Nhất.
Ngày 4 và 5/2 đi làm bình thường, đo nhiệt độ tại công ty, không sốt. Đến chiều 5/2, sốt cao, vợ đi mua thuốc trên thành phố Hải Dương.

Ngày 7/2, đi khám tại Trung tâm y tế thành phố Hải Dương, được hướng dẫn sang Bệnh viện Nhiệt đới Hải Dương, hỏi triệu chứng xong cho về nhà theo dõi. Trên đường về, có qua tạp hóa Trang Chip, ở đường Nguyễn Trãi để mua kem đánh răng.

Khoảng 16h ngày 8/2, nhận được thông báo của nhóm đi hát cùng ngày 23/1 có liên quan đến tiếp xúc với F0 T.V.T.Y..

Sau đó nam công nhân ra Trạm y tế xã khai báo y tế và được đưa đi cách ly tại bệnh viện nhiệt đới Hải Dương.

Trước đó, vào ngày 7/2 thì nữ nhân viên T. V. T. Y phát hiện dương tính với SARS-COV-2.

Phong tỏa: Sáng 9/2, UBND xã Tiền Tiến cũng đã lập rào chắn, phong tỏa tạm thời 1 ngõ ở xóm Quang Trung, thôn Cập Thượng. Khu vực phong tỏa có 55 hộ dân với 167 nhân khẩu. Lực lượng chức năng đã truy vết các trường hợp tiếp xúc gần.

Đến 11h cùng ngày đã xác định được 47 F1 tại nơi cư trú và 91 F1 tại nơi làm việc.