Nam sinh mất tích rồi tử vong trên sông Sài Gòn: Không có dấu hiệu án mạng; Người phụ nữ ở TP. HCM mắc bệnh “mọc đuôi” ở sọ vì cầm smartphone sai cách.

Thêm 31.814 ca Covid-19

Bộ Y tế tối 15/2 công bố 31.814 ca nhiễm, trong đó 31.787 ca tại 62 tỉnh, thành, cao nhất từ trước tới nay tính theo ngày; 85 ca tử vong; số nhiễm cộng đồng tăng gần 2.000 ca.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam ghi nhận 2.572.087 ca nhiễm và 39.122 người tử vong.

Vụ nam sinh mất tích rồi tử vong trên sông Sài Gòn: Không có dấu hiệu án mạng

Chiều 15/2, Công an TP. HCM xác định vụ phát hiện thi thể nam sinh Nguyễn Văn Nghĩa (19 tuổi, ngụ tỉnh Bình Định) dưới sông Sài Gòn không có dấu hiệu án mạng. Lực lượng chức năng xác định tài sản như ví tiền, balo của nạn nhân đều được tìm thấy, không mất.

Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ.

Cùng ngày, công an qua khám nghiệm tử thi bước đầu xác định nguyên nhân khiến nam sinh viên Nghĩa tử vong là do ngạt nước và trên cơ thể sinh viên này cũng không có thương tích, xem chi tiết báo Tuổi Trẻ.

Kinh ngạc học 3 – 4 tháng có bằng y, dược

Chỉ mất khoảng 3 tháng với chi phí gần 18 triệu đồng, thi cho có, học viên đã sở hữu được tấm bằng trung cấp y dược nhờ “thủ thuật ghép khóa sắp tốt nghiệp”.

Cụ thể tại fanpage “Tuyển sinh Y Khoa Hà Nội” có lời giới thiệu khá hấp dẫn “Tuyển sinh ngành y dược Hà Nội – Cơ hội du học Nhật Bản miễn phí”, “Xét duyệt hồ sơ nhanh gọn, cơ hội trúng tuyển lên đến 99%” với các ngành Y sĩ đa khoa, Y sĩ răng hàm mặt, Dược sĩ, Điều dưỡng, Kỹ thuật viên Phục hình răng, Tạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp”.

Ảnh chụp màn hình báo VTC NEWS.

Ngày hôm sau, một người phụ nữ khác gọi cho phóng viên và giới thiệu: “Cô đang có một lớp trung cấp dược thuộc Trường Trung cấp Y Dược Thăng Long ở Bắc Ninh, tháng 3 hoặc tháng 4 năm 2022 sẽ thi tốt nghiệp. Nếu em có nhu cầu, cô sẽ tạo điều kiện cho em đăng ký và cho học luôn để sang năm thi tốt nghiệp luôn (thời điểm tư vấn là ngày 10/12/2021 – phóng viên). Học phí cả khoá là 17.610.000 đồng. Do dịch nên cũng chỉ học online nên rất nhàn”, xem chi tiết báo VTC NEWS.

Người phụ nữ ở TP. HCM mắc bệnh “mọc đuôi” ở sọ vì cầm smartphone sai cách

Điển hình là trường hợp của chị H.V., ngụ TP. HCM. Vì làm công việc liên quan đến viết lách, chị sử dụng điện thoại và máy vi tính trong thời gian rất dài. Hậu quả là sau đó, người phụ nữ thường xuyên cảm thấy đau lưng, đau cổ và có cảm giác lưng bị gù đi. Thông qua bạn bè giới thiệu, chị tìm đến một phòng khám chuyên về cột sống để kiểm tra sức khỏe.

Ảnh chụp màn hình báo Dân Trí.

Sau khi khám và tiến hành chụp X-quang, chẩn đoán của bác sĩ khiến người phụ nữ choáng váng. “Mình đã thành “dị nhân”. Xương sọ người bình thường sẽ tròn đều, còn V. thì mọc ra một “cái đuôi” siêu to, siêu rõ. Không phải do bẩm sinh mà phần đuôi này phát triển từ từ sau nhiều năm ngồi làm việc trên máy tính, cầm điện thoại sai tư thế” – người phụ nữ kể, xem chi tiết báo Dân Trí.

Khách nam trộm đồ ở sân bay Chu Lai, bị “tóm” ngay khi hạ cánh Tân Sơn Nhất

Chiều 14/2, tại Cảng hàng không Chu Lai – Quảng Nam, an ninh sân bay nhận được tin báo của hành khách về việc một hành khách mất đồng hồ tại khu vực soi chiếu hành lý xách tay.

Sau đó, an ninh sân bay đã truy cập camera an ninh và phát hiện một nam hành khách trung tuổi đã cố tình “cầm nhầm” chiếc đồng hồ này, xem chi tiết báo Dân Trí.