Chiều 10/9, trao đổi với Thanh Niên, ông Lê Hồng Việt – Chánh thanh tra Sở TT-TT tỉnh Bắc Giang, cho biết cơ quan này vừa ra quyết định xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng đối với Nguyễn Văn Hưng (trú tại xóm Chùa, xã Xuân Hương, huyện Lạng Giang, Bắc Giang – con trai bà Tân Vlog) về hành vi cung cấp, chia sẻ, thông tin không phù hợp với thuần phong, mỹ tục của dân tộc.

Theo ông Việt, tại buổi làm việc, Hưng thừa nhận bản thân không hiểu biết các quy định pháp luật nên đã đăng tải video nấu cháo gà nguyên lông, chưa qua sơ chế cho các em ăn lên kênh Youtube của mình, để trêu đùa. Hưng hứa không tái phạm.

1728-screen-shot-2020-09-11-at-071537
Ảnh chụp màn hình hiển thị trên báo Dân Trí.

Trước đó, theo báo Dân Trí, ngày 5/9 trên kênh YouTube của Hưng Vlog có đăng tải clip với tiêu đề “Troll em gái, em trai ăn nồi cháo gà nguyên lông và cái kết”.

Trong video, Hưng tiết lộ: “Vì nhà có rất nhiều gà nên hôm nay mình sẽ bắt nguyên con bỏ vào nồi nấu cháo để troll em trai và em gái. Nghĩ đến em gái và em trai mình ăn nồi cháo gà nguyên lông này chắc buồn cười lắm…”.

Sau đó, Hưng Vlog chạy ra vườn bắt một con gà, bảo rằng đã thịt rồi nhưng chưa vặt lông và thả… vào nồi cháo. Khi đang ăn cháo, nhìn thấy con gà còn nguyên lông trong nồi, cô em gái liền phun hết đồ ăn trong miệng ra.

Sau khi đăng tải, clip của Hưng Vlog nhận về rất nhiều chỉ trích từ cộng đồng mạng. Dù làm clip với mục đích “vui là chính” nhưng nhiều ý kiến cho rằng, nội dung clip nấu nồi cháo gà nguyên lông là “lãng phí thực phẩm và mất vệ sinh”.

Đây không phải lần đầu tiên con trai bà Tân Vlog bị phản ứng vì làm clip với nội dung không lành mạnh, gây lãng phí thực phẩm, mất an toàn vệ sinh. Trước đó, Hưng Vlog cũng bị chỉ trích vì liên tục làm clip nấu cơm bằng các loại nước ngọt có gas, tất cả đều là để “gài bẫy” mẹ ruột.