Công ty Nestlé Việt Nam vừa bị Công an tỉnh Đồng Nai xử phạt hành chính 80 triệu đồng vì hành vi quảng cáo sai lệch, sử dụng ngôn từ không đúng quy định và cung cấp thông tin không chính xác về sản phẩm. Doanh nghiệp này cũng buộc phải gỡ bỏ nội dung vi phạm và thu hồi sản phẩm trong thời hạn 10 ngày. 

Nestlé Việt Nam vi phạm quảng cáo, bị xử phạt 80 triệu đồng 

Ngày 14/6, Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty TNHH Nestlé Việt Nam (trụ sở tại TP Biên Hòa) với tổng số tiền 80 triệu đồng do vi phạm quy định trong hoạt động quảng cáo sản phẩm. 

Cụ thể, Nestlé Việt Nam bị xác định vi phạm hai hành vi: thứ nhất, cung cấp thông tin không đầy đủ và không chính xác về sản phẩm; thứ hai, sử dụng những cụm từ mang tính khẳng định tuyệt đối như “nhất”, “duy nhất”, “tốt nhất” trong quảng cáo mà không có tài liệu hợp pháp để chứng minh các nội dung này. 

Ngoài khoản phạt tài chính, công ty cũng buộc phải tháo gỡ toàn bộ nội dung quảng cáo sai phạm, thu hồi sản phẩm, ấn phẩm quảng cáo vi phạm trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận quyết định xử phạt. 

Gắn tên Viện Dinh dưỡng lên sản phẩm Milo 

Trước đó, sản phẩm sữa Nestlé Milo bị phản ánh có sử dụng tên Viện Dinh dưỡng trên bao bì, kèm theo các thông tin liên quan đến báo cáo thử nghiệm lâm sàng, làm dấy lên nghi vấn về tính chính xác và trung thực của nội dung quảng cáo. 

Ngày 29/5, đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Đồng Nai đã tiến hành xác minh và sau đó chuyển hồ sơ vụ việc sang Công an tỉnh để xử lý vì có dấu hiệu “lừa dối khách hàng”. Kết quả kiểm nghiệm từ Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 cho thấy sản phẩm sữa Milo đạt các chỉ tiêu an toàn và chất lượng, phù hợp với hồ sơ doanh nghiệp tự công bố, nhưng vi phạm ở khâu truyền thông quảng cáo. 

Tăng cường kiểm tra trên toàn quốc 

Trong thời gian gần đây, nhiều trường hợp vi phạm quảng cáo liên quan đến sữa, thực phẩm chức năng, thuốc và mỹ phẩm giả bị phát hiện. Không ít người nổi tiếng bị chỉ trích vì quảng cáo sai lệch, thổi phồng công dụng sản phẩm mà không có kiểm chứng. 

Trước tình hình này, ngày 22/5, Bộ Y tế đã thành lập 15 tổ kiểm tra đột xuất để giám sát chặt chẽ hoạt động quảng cáo và phân phối các mặt hàng nhạy cảm trên toàn quốc, chiến dịch dự kiến kéo dài trong một tháng. 

Theo: Vnexpress