Ngày 19/6, Nga cảnh báo Mỹ không nên can thiệp quân sự vào cuộc xung đột giữa Iran và Israel, nhấn mạnh đây sẽ là hành động “cực kỳ nguy hiểm” với những hậu quả không thể đoán trước.

Nga lên tiếng cảnh báo Mỹ về can thiệp quân sự

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova, tuyên bố trước báo giới rằng Nga đặc biệt quan ngại về khả năng Mỹ can thiệp vào cuộc chiến đang leo thang giữa Iran và Israel.

“Chúng tôi muốn đặc biệt cảnh báo Washington về việc can thiệp quân sự vào tình hình hiện tại. Đó sẽ là bước đi cực kỳ nguy hiểm, có thể gây ra hậu quả tiêu cực không thể lường trước,” bà Zakharova nhấn mạnh.

Lo ngại thảm họa hạt nhân kiểu Chernobyl

Cũng trong ngày 19/6, lãnh đạo Tập đoàn năng lượng hạt nhân quốc gia Nga cảnh báo rằng nếu Israel tấn công nhà máy điện hạt nhân Bushehr của Iran, nguy cơ xảy ra một “thảm họa kiểu Chernobyl” là hoàn toàn có thể xảy ra.

Ban đầu, người phát ngôn quân đội Israel xác nhận đã tấn công khu vực này, nhưng sau đó một quan chức cấp cao khác lại cho biết đó là “phát ngôn sai lầm”, đồng thời từ chối xác nhận việc Bushehr có bị trúng đạn hay không.

Nhà máy Bushehr – cơ sở hạt nhân duy nhất của Iran đang hoạt động – được Nga xây dựng và hiện do Iran vận hành.

Tổng thống Trump úp mở khả năng tham chiến

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đang cân nhắc tham gia các cuộc không kích nhằm vào Iran để hỗ trợ Israel.

“Tôi có thể làm, mà cũng có thể không. Chưa ai biết được điều tôi sẽ quyết định,” ông Trump nói tại Nhà Trắng.

Cùng ngày, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cũng cảnh báo Washington không nên cung cấp hỗ trợ quân sự trực tiếp cho Israel.

“Chúng tôi khuyên Mỹ không nên theo đuổi bất kỳ lựa chọn quân sự giả định nào. Đó sẽ là hành động làm mất ổn định nghiêm trọng toàn bộ khu vực,” ông Ryabkov tuyên bố.

Cộng đồng quốc tế trước nguy cơ phóng xạ lan rộng

Bà Zakharova cho rằng các đợt tấn công vào cơ sở hạt nhân Iran khiến thế giới “chỉ cách thảm họa vài milimet”.

“Các cơ sở hạt nhân đang bị tấn công. Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế đã xác nhận có thiệt hại rõ ràng. Câu hỏi là: Cộng đồng quốc tế đang ở đâu? Các tổ chức môi trường đang ở đâu? Họ có nghĩ rằng phóng xạ sẽ không lan đến họ hay không? Hãy nhìn lại Fukushima để hiểu điều gì đang chờ phía trước,” bà nói, nhắc đến thảm họa hạt nhân tại Nhật năm 2011.

Nga – UAE kêu gọi chấm dứt xung đột, thúc đẩy ngoại giao

Cũng trong ngày 19/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm với Tổng thống UAE Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Hai bên kêu gọi chấm dứt ngay lập tức các hành động quân sự giữa Iran và Israel, đồng thời thúc đẩy giải pháp chính trị và ngoại giao cho chương trình hạt nhân Iran.

“Việc sớm chấm dứt chiến sự và tăng cường đối thoại chính trị – ngoại giao để giải quyết tranh chấp xung quanh chương trình hạt nhân Iran là vô cùng cấp thiết,” Điện Kremlin thông báo.

Trước đó, ông Putin cũng đã liên lạc với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, đề xuất vai trò trung gian hòa giải.

Tuy nhiên, đề xuất này đã bị Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ.

“Ông ấy (Putin) nói sẽ giúp hòa giải. Tôi trả lời: Làm ơn, hãy giải quyết chuyện của ông trước đã. Hòa giải nước Nga trước rồi tính chuyện khác,” ông Trump nói với báo chí ngày 18/6.

Theo: NDTV