6h sáng ngày 19/4, Bộ Y tế công bố không ghi nhận thêm ca nhiễm Covid-19, tổng số bệnh nhân vẫn là 268, trong đó hơn 200 người được công bố khỏi bệnh.

Như vậy, đây là ngày thứ 3 liên tiếp cả nước không ghi nhận thêm trường hợp mới nhiễm nCoV, kể từ khi dịch bùng phát lại vào 6/3 tới nay.

Ngoài 201 người được công bố khỏi bệnh, 67 bệnh nhân còn lại đang điều trị tại 11 cơ sở y tế, đa số đều sức khỏe ổn định. Trong đó, 14 ca xét nghiệm âm tính một lần và 6 ca âm tính hai lần, chưa ghi nhận trường hợp nào tử vong.

Tuy là ngày thứ 3 liên tiếp không ghi nhận trường hợp nào mới, nhưng cả nước hiện vẫn còn 62.998 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được cách ly, theo dõi sức khỏe, trong đó 279 người cách ly tập trung tại bệnh viện; 11.338 người cách ly tập trung tại cơ sở khác và 51.381 người cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú.

Hà Nội: Xét nghiệm nhanh Covid-19 cho các tiểu thương tại 4 chợ đầu mối

Từ ngày 18/4, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội sẽ lấy xác suất, xét nghiệm nhanh Covid-19 cho các tiểu thương tại 4 chợ đầu mối trên địa bàn TP để đánh giá yếu tố dịch tễ tại cộng đồng.

Tính đến hết hôm qua, Hà Nội đã xét nghiệm test nhanh cho 894 người tại 4 chợ. Trong đó, 277 mẫu tại chợ đầu mối Đền Lừ (quận Hoàng Mai); 254 mẫu tại chợ Long Biên (chợ đầu mối lớn nhất Hà Nội, ở quận Ba Đình); 223 mẫu tại chợ Hà Vỹ (chợ gia cầm lớn nhất Hà Nội, ở huyện Thường Tín) và 140 mẫu tại chợ Yên Sở (quận Hoàng Mai). Tất cả các mẫu xét nghiệm đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Dự kiến sáng nay (19/4) sẽ tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho các tiểu thương tại chợ Ngã Tư Sở (quận Thanh Xuân, Hà Nội).