Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã công bố lệnh cấm 5 chương trình giao lưu văn hóa với Trung Quốc sau khi ban hành các hạn chế mới đối với đảng viên ĐCS Trung Quốc cùng gia quyến xin thị thực nhập cảnh vào nước này.

Theo Tri thức, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo cho biết 5 chương trình do chính phủ Trung Quốc “tài trợ và vận hành hoàn toàn” sẽ bị cấm hoàn toàn. Lý do các chương trình này là “công cụ tuyên truyền quyền lực mềm” bí mật. Việc này diễn ra chỉ hai ngày sau khi các quy định mới nghiêm ngặt giới hạn thị thực cho các đảng viên ĐCSTQ có hiệu lực.

Ngoại trưởng Mike Pompeo nói: “Hôm nay, Bộ Ngoại giao đã chấm dứt 5 chương trình, được ngụy trang là ‘giao lưu văn hóa’, với Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (CHND Trung Hoa). Những chương trình này chỉ cung cấp quyền tiếp cận được lựa chọn cẩn thận cho các quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc, không phải cho người dân Trung Quốc, những người không được hưởng quyền tự do ngôn luận và hội họp.”

Ông bổ sung: “Hoa Kỳ hoan nghênh việc trao đổi qua lại và công bằng các chương trình văn hóa với các quan chức CHND Trung Hoa và người dân Trung Quốc, nhưng các chương trình một chiều như thế này không mang lại lợi ích cho đôi bên”.

Các chương trình trao đổi văn hoá hiện tại đang hoạt động dựa theo điều khoản của Đạo luật Trao đổi Văn hóa và Giáo dục Tương hỗ (MECEA).

Các chương trình sẽ bị chấm dứt đó là Chương trình Hữu nghị Hoa Kỳ-Trung Quốc, Chương trình Trao đổi Lãnh đạo Hoa Kỳ-Trung Quốc, Chương trình Trao đổi Hoa Kỳ-Trung Quốc xuyên Thái Bình Dương, Chương trình Văn hóa và Giáo dục Hồng Kông và Chương trình Hành trình Giáo dục Trung Quốc của các nhà hoạch định chính sách.