Nhiều người dân đã đổ xô đi mua bảo hiểm xe sau khi CSGT ra quân tổng kiểm tra các phương tiện giao thông không cần lỗi ban đầu. Điều này vô tình khiến mặt hàng này bán chạy mấy ngày qua, nhưng mỗi nơi một giá và chào bán kiểu lập lờ, gây hiểu lầm cho người mua.

Vậy loại nào là loại bảo hiểm bắt buộc phải xuất trình khi cảnh sát giao thông yêu cầu? Đó chính bảo hiểm thuộc trách nhiệm dân sự bắt buộc, có giá 55.000đ/năm đến 66.000 đồng/năm nếu mua từng năm còn nếu mua liền hai năm thì giá là 85.000 đồng.

Hiện nay một số nơi treo bảng treo quảng cáo bán bảo hiểm giá 10.000 đồng một năm đó chính là loại bảo hiểm tự nguyện dành cho người ngồi trên xe , loại này có giá 10.000đ/năm khi mua từng năm và 15.000đ/2 năm. Do vậy người dân nên tìm hiểu kỹ trước khi mua.

Theo Nghị định 100, chủ phương tiện sẽ bị xử phạt từ 100.000 – 200.000 đồng/trường hợp vi phạm. CSGT này khuyến cáo người dân mua bảo hiểm giá rẻ không nên chủ quan bởi thực tế, đó chỉ là chiêu trò câu khách của một số điểm bán.

“Loại mà người dân mua với giá 10.000 – 20.000 đồng chỉ là bảo hiểm cho người ngồi trên xe, chỉ có giá trị khi đi kèm với bảo hiểm xe máy để được bảo hiểm dạng như khi bị tai nạn… Loại này không dùng để thay thế cho bảo hiểm xe máy” – một CSGT chia sẻ với Báo Người Lao Động.