Vụ cô gái nhảy cầu tự tử xảy ra gần trưa ngày 15/11 tại cầu Phú Cường nối Bình Dương và TP. HCM.

Theo báo Tiền Phong, vào khoảng 10h30 trưa cùng ngày, một cô gái trẻ đi bộ đến giữa cầu Phú Cường. Sau đó, cô gái bất ngờ leo qua lan can cầu rồi gieo mình xuống sông Sài Gòn trước sự chứng kiến của nhiều người đi đường.

Do cô gái hành động quá bất ngờ khiến người đi đường không kịp trở tay để can ngăn. Mọi người liền hô hoán cứu nạn nhân.

Lúc này, người đàn ông khoảng 60 tuổi đang ở dưới chân cầu liền lao xuống cứu cô gái. Sau đó, người dân nhanh chóng đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bất tỉnh.

Sau khi sơ cứu cho cô gái và được người dân hỗ trợ, người đàn ông rời đi.

Cầu Phú Cường.
Ảnh chụp màn hình trên báo Lao Động.

Người dân chia sẻ được báo Lao Động đăng tải, sông Sài Gòn qua đoạn này nước sâu, chảy xiết rất nguy hiểm. Tuy nhiên, phía trên cầu Phú Cường nối Bình Dương và TP. HCM, lan can cầu rất thấp, khiến người đi bộ qua rất nguy hiểm. Cần phải rào chắn lan can cầu cao hơn để đảm bảo an toàn cho người dân cũng như phòng tránh các trường hợp nhảy cầu tự tử.