Người đàn ông đã thả hai con cá to sau khi kéo lên bờ.

Theo nội dung đoạn video đăng tải trên báo khoahoc.tv, người đàn ông đã tiến hành kéo lưới để bắt cá trong hồ, có rất nhiều loại cá khác nhau đã bị sa lưới như cá sấu hỏa tiễn, cá thác lác, cá chim, cá tai tượng…

Tuy nhiên bất ngờ lại nằm ở mẻ lưới cuối, hai con cá nặng đã khiến người đàn ông phải vật lộn một lúc lâu mới kéo được lên bờ. Thì ra sinh vật mắc lưới là một con cá hải tượng long.

Mời quý độc giả xem video:

Thông tin từ trang Wikipedia, cá hải tượng long (Tên khoa học: Arapaima gigas) xuất xứ từ vùng nhiệt đới Nam Mỹ. Đây là một trong những loài cá nước ngọt lớn nhất trên thế giới.

Cá hải tượng long là một loài cá được sử dụng làm thực phẩm và làm cảnh nên được săn bắt rất nhiều ở các con sông Nam Mỹ.

Ngay cả tổ chức Liên minh Quốc tế Bảo tồn Thiên nhiên và Tài nguyên Thiên nhiên (IUCN) cũng gặp khó khăn khi điều tra số lượng loài cá này trong các lưu vực sông Amazon, do đó cá hải tượng long được liệt kê trên sách đỏ IUCN là thiếu dữ liệu.