Thái Tiểu Điệp, 23 tuổi, vượt 13 thí sinh đăng quang Hoa hậu châu Á 2020.

Cuộc thi Hoa hậu châu Á do đài ATV (Hong Kong) tổ chức từ năm 1985, dành cho các thí sinh người châu Á. Năm nay, Thái Tiểu Điệp giành vương miện cùng phần thưởng tiền mặt trị giá 100.000 nhân dân tệ (hơn 346 triệu đồng) trong chung kết diễn ra tại Tai Po tối 1/11, theo Vnexpress.

Thái Tiểu Điệp trong cuộc thi Hoa hậu châu Á. Ảnh: Sina.

Tân hoa hậu (giữa) bên hai á hậu. Trả lời phỏng vấn, Thái Tiểu Điệp nói bất ngờ khi giành vương miện. “Tôi chưa bao giờ nghĩ mình là quán quân bởi đêm nay ai cũng thể hiện tốt. Tôi từng dự đoán Ngô Diệc Hi chiến thắng vì bạn ấy xinh đẹp và catwalk thần thái”. Tân hoa hậu mơ ước trở thành diễn viên.

Thái Tiểu Điệp cao 1,67 m, nặng 49 kg, số đo ba vòng là 83-66-86 cm. Cô tốt nghiệp ngành Tâm lý học, trường Hong Kong Institute of Vocational Education, hiện là người mẫu tự do.

Trước đó, Thái Tiểu Điệp tham gia thi Hoa hậu Hong Kong 2020, vào đến vòng bán kết. Tuy nhiên, cô bất ngờ xin rút khỏi cuộc thi vì lý do hợp đồng. Gần một tháng sau, cô thi Hoa hậu châu Á.

Á hậu một là Hà Song Nghiên, 26 tuổi, số đo 78-63-88 cm. Người đẹp yêu thích diễn xuất, mong muốn trở thành diễn viên và từng đóng phim truyền hình khi đi học.

Á hậu hai là Cao Văn Quân, 22 tuổi, số đo 78-60-86 cm. Cô còn được trao giải phụ “Người đẹp ăn ảnh”.

Theo Vnexpress dẫn nguồn tin từ On, chung kết Hoa hậu châu Á có nhiều “hạt sạn”. Chương trình không có phần thi trang phục dạ hội. Sau khi trình diễn áo tắm, các thí sinh diện bikini trả lời ứng xử. Ở phần thi tài năng, đa phần thí sinh chọn ca hát. Tuy nhiên, nhiều người hát lệch tông, không thành tiếng. Thí sinh Lâm Bảo Ngọc diện đồ ngủ xuyên thấu, lộ ngực. Ở tiết mục nhảy tập thể, nhiều thí sinh quên động tác. Khi Trần Mỹ Hào xuất hiện, MC gọi nhầm là Thái Tiểu Điệp.

Cuộc thi Hoa hậu châu Á do đài ATV (Hong Kong) tổ chức từ năm 1985, dành cho các thí sinh người châu Á. Lợi Trí, Ngũ Vịnh Vy, Dương Cung Như, Ông Hồng… từng đoạt vương miện. Những năm gần đây, cuộc thi bị khán giả nhận xét chất lượng giảm sút. Năm 2019, Giang Vũ Đình – sinh viên Đại học Giáo dục Hong Kong – đoạt danh hiệu cao nhất.