Người phụ nữ bị đạn lạc trúng đầu khi làm vườn, công an đang điều tra

Một phụ nữ ở Cần Thơ bị đạn lạc trúng đầu khi đang làm vườn nhưng may mắn không nguy hiểm đến tính mạng. Công an TP.Cần Thơ đã vào cuộc để điều tra nguyên nhân vụ việc.
- Ba trụ cột giúp con trẻ lớn lên vững vàng, là gì?
- Mâu thuẫn chỗ để xe, một người bị chém trọng thương tại Đà Nẵng
- 3 hành vi này của phụ nữ có thể dẫn đến đổ vỡ hôn nhân
Nội dung chính
Trúng đạn khi đang làm vườn, nạn nhân bàng hoàng kể lại
Chiều 28.7, chị D.T.K.T. (40 tuổi, ngụ phường Cái Răng, TP.Cần Thơ) đang làm việc trong vườn nhà thì bất ngờ nghe tiếng nổ lớn phía sau. Ngay sau đó, chị cảm thấy đau nhói vùng chẩm đầu và phát hiện máu chảy nhiều khi đưa tay sờ. Hoảng loạn, chị la lớn cầu cứu. Chồng chị lập tức đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Theo lời chị, khu vườn quanh nhà khá vắng, chỉ có một dãy cây rậm phía sau. Chị khẳng định không có xích mích với ai và nghi ngờ đây có thể là một vụ đạn lạc trong lúc ai đó bắn chim.
Công an thu thập chứng cứ, làm rõ nguồn phát đạn
Sau khi gia đình nạn nhân trình báo, lực lượng công an TP.Cần Thơ đã đến hiện trường để kiểm tra khu vực xảy ra vụ việc. Các điều tra viên cũng trực tiếp đến bệnh viện để lấy lời khai của chị T. Hiện tại, nguyên nhân chính thức chưa được xác định. Tuy nhiên, công an đang nghiêng về khả năng đạn lạc do bắn súng tự chế. Khu vực phía sau vườn nơi nạn nhân bị trúng đạn là nơi cây cối mọc um tùm, có thể che khuất tầm nhìn và gây khó khăn cho việc xác định hướng đạn.
Viên đạn sượt qua da đầu, bệnh nhân may mắn thoát nạn
Tại bệnh viện, các bác sĩ tiến hành kiểm tra và phát hiện một dị vật kim loại găm dưới da đầu nạn nhân. Khối cứng tròn đường kính khoảng 0,5 cm nằm sát vùng chẩm, cạnh vết thương dài 1 cm đã cầm máu. Sau khi hội chẩn, ekip do bác sĩ Khưu Quang Thuận – khoa Ngoại thần kinh – tiến hành phẫu thuật để lấy đầu đạn ra ngoài. Ca mổ kéo dài 45 phút. Kết quả cho thấy đầu đạn chỉ xuyên qua phần da, không gây tổn thương đến xương sọ hay não. Theo BS.CK2 Chương Chấn Phước, Trưởng khoa Ngoại thần kinh, nếu đạn đi sâu hơn hoặc tiếp xúc trực tiếp vào các tĩnh mạch lớn trong sọ, nạn nhân có thể đã tử vong tại chỗ.
Cảnh báo nguy cơ từ hỏa khí và khuyến cáo xử trí đúng cách
Các bác sĩ nhận định đây là một trường hợp hy hữu và may mắn khi vết thương không gây hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, tổn thương do đạn bắn thường rất phức tạp, dễ nhiễm trùng và có thể ảnh hưởng đến nhiều cơ quan nếu không được xử lý kịp thời. Người bị thương tuyệt đối không nên tự ý rút dị vật ra ngoài, mà cần sơ cứu bằng cách băng ép bằng gạc sạch và đến bệnh viện càng sớm càng tốt. Vụ việc cũng là lời cảnh báo về nguy cơ từ súng tự chế, đặc biệt ở các khu vực dân cư gần nơi có hoạt động săn bắn tự phát.
Theo: Báo Thanh Niên