Một người trưởng thành thực sự là khi biết quên đi những gì không hay của quá khứ, trân trọng hiện tại và không ảo tưởng về tương lai.

Một người đã trưởng thành hay chưa, thực tế là không phụ thuộc ở độ tuổi lớn hay nhỏ, ở giai tầng xã hội cao hay thấp. Có những người lớn tuổi nhưng cách hành xử lại thiếu chín chắn và suy nghĩ khá hời hợt. Cũng có những người tuy còn trẻ tuổi nhưng hành xử rất chuẩn mực, cách suy nghĩ vấn đề đều có sự cân nhắc thấu đáo và kỹ càng.

Sự trưởng thành, sự hoàn thiện của nhân cách một người chính là sự tu dưỡng của bản thân. Trưởng thành là kết quả của một quá trình lâu dài, chứ không phải ngày một ngày hai. Nó chịu ảnh hưởng phần lớn từ sự tu dưỡng tâm tính của bản thân người đó.

Đây cũng là lý do để hiểu rằng vì sao những người càng trưởng thành lại thường có biểu hiện điềm đạm và tĩnh lặng trước mọi nghịch cảnh. Dưới đây là 4 dấu hiệu để nhận biết sự trưởng thành của một người.

1. Người trưởng thành thực sự luôn biết kiểm soát cảm xúc bản thân

Người xưa có câu: “Nổi giận là bản năng, kiểm soát nóng giận là bản lĩnh”. Khi nóng giận, chúng ta sẽ bị mất bình tĩnh và thiếu lý trí; dễ nói ra những lời làm tổn thương người khác thậm chí có thể dẫn đến những hậu quả tệ hại hơn.

Một người có thể kiểm soát được cảm xúc tốt thì sẽ dễ thành công trong mọi việc. Vì người ấy ít gây chia rẻ và mất lòng người khác; họ không có những hành xử thiếu lý trí của cá nhân. Ngược lại, người ấy sẽ nhận được sự tôn trọng và yêu thương từ những người xung quanh. Còn người mà hễ động một chút là nổi giận thì ai từng tiếp xúc họ sẽ thường né tránh. Đơn giản là vì họ không muốn mình trở thành nạn nhân của cơn thịnh nộ nhất thời đó. Đây là biểu hiện dễ thấy nhất ở người chưa trưởng thành.

Người trưởng thành thực sự luôn biết kiểm soát cảm xúc bản thân
Một người có thể kiểm soát được cảm xúc tốt thì sẽ dễ thành công trong mọi việc.

Người chưa trưởng thành có nhiều tư tưởng bi quan làm cho tinh thần dễ rơi vào tiêu cực. Họ nhìn vấn đề luôn nhìn thấy mặt không tốt. Làm việc gì cũng nghĩ đến rủi ro và mặt không thành công; do đó, họ thường tự cảm thấy bản thân mình không bằng người khác. Đây cũng là một dạng biểu hiện về cách tư duy của người chưa trưởng thành.

Người trưởng thành đều hiểu rằng mỗi người đều có giá trị và có đặc điểm riêng biệt. Ai cũng có điểm mạnh và điểm yếu của bản thân. Người thông minh sẽ biết phát huy ưu điểm và khắc phục nhược điểm.

2. Biết bao dung và thấu hiểu người khác

Chỉ khi người ta đã từng trải qua những tổn thương và vấp ngã thì mới có thể trưởng thành. Vì vậy, người trưởng thành mới dễ dàng thấu hiểu và bao dung những thiếu sót của người khác. Đặc biệt, họ sẽ không bao giờ tùy tiện phán xét bất kỳ ai. Họ hiểu rằng mỗi một người đều có ưu điểm và khuyết điểm là lẽ đương nhiên.

Biết bao dung và thấu hiểu người khác
Biết khoan dung với lỗi lầm của người khác cũng chính là giải thoát cho chính mình.

Người ta khi đã trưởng thành, họ sẽ có biểu hiện nổi trội hơn người khác về “tấm lòng khoan dung với bản thân, với người khác, thậm chí với cả kẻ thù của mình”. “Biển có thể thu nạp trăm sông, dung chứa được nên mới thành to lớn”. Biết khoan dung với lỗi lầm của người khác cũng chính là giải thoát cho chính mình.

3. Biết sống bằng lý trí và lòng nhiệt tình

Một người trưởng thành thì dù cho họ đã nhìn thấu những khổ đau của cuộc đời, những mặt tiêu cực của xã hội nhưng vẫn lạc quan và vui vẻ sống. Sở dĩ làm được vậy, vì họ đã biết cách sống theo lý tính. Họ dùng lý trí để hành xử và tư duy mọi việc, không để những cảm xúc và cảm nhận cá nhân đang xen vào.

Ngày nay, con người sống trong xã hội chúng ta đa số thường làm gì cũng từ nhận thức cảm tính. Họ dễ dàng bị tình cảm chi phối, họ chỉ nhìn bên ngoài của sự vật mà không xét bản chất của nó. Do vậy, họ dễ bị giả tướng làm mê mờ lý trí, sinh ra rất nhiều phiền não.

Biết sống bằng lý trí và lòng nhiệt tình
Sự kết hợp giữa lý trí và sự nhiệt tình sẽ giúp một người thực sự trưởng thành hơn về nhân cách sống.

Vì vậy, người trưởng thành sẽ có năng lực nhìn thấu bản chất của sự việc bằng nhãn quan lý trí. Loại năng lực này là nhờ sự tĩnh lặng của tâm trí tạo ra. Người trưởng thành nhất định sẽ có lý tính. Tuy nhiên, một người không thể lý trí quá mức. Như vậy sẽ sinh ra tính ích kỷ và sự vô tình; cũng cần duy trì sự nhiệt tình đối với cuộc sống. Sự kết hợp giữa lý trí và sự nhiệt tình sẽ giúp ta thực sự trưởng thành hơn về nhân cách sống.

4. Biết những gì nên buông, những gì nên trân trọng đó chính là người trưởng thành thực sự

Có câu nói hay rằng: “Con người sống đều là đang vác nặng mà tiến về phía trước“. Người ta khi đến một độ tuổi nhất định, cần phải học được cách buông bỏ những gì cần buông bỏ; và giữ lấy những gì nên giữ.

Người trưởng thành sẽ biết cần buông bỏ một số thứ dư thừa trên hành trang của mình. Những người bạn không mang lại giá trị tốt đẹp, những bữa tiệc rượu chè vô nghĩa, những câu chuyện phiếm vô dụng… Thay vào đó, họ biết nắm giữ và trân quý những mối quan hệ tốt đẹp, trân trọng những gì giúp bản thân trở nên tốt hơn mỗi ngày.

Người trưởng thành thực sự luôn có 4 đặc điểm này
Biết quên đi những gì không hay của quá khứ, trân trọng hiện tại và không ảo tưởng về tương lai. (Ảnh minh họa: Nguồn internet)

Biết quên đi những gì không hay của quá khứ, trân trọng hiện tại và không ảo tưởng về tương lai. Đó cũng là một cách nhận thức sâu sắc về cuộc đời của người từng trải. Trong quá trình rèn luyện để đi đến trưởng thành, mỗi người đều sẽ trải qua rất nhiều điều; và cũng sẽ học được rất nhiều điều. Cho dù con đường ấy xa bao nhiêu, chỉ cần mỗi bước đi chúng ta đều trưởng thành hơn thì đã là thành công rồi.

Một người trưởng thành thực sự chính là khi có sự thay đổi lớn về nhận thức và tư duy kèm với sự tĩnh lặng ở tâm hồn.