Nhiều doanh nghiệp tên tuổi bị nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục

Báo cáo tài chính bán niên soát xét 2025 của HAGL Agrico, Đức Long Gia Lai và SMC đã khiến kiểm toán đưa ra nghi ngờ về khả năng tiếp tục hoạt động. Lý do là do kinh doanh thua lỗ và các khoản nợ ngắn hạn đã vượt quá tài sản ngắn hạn.
- Bắt tạm giam 2 bị can liên quan ổ nhóm “Ý Ẻng” ở Thanh Hóa
- Tin tức sáng 7-9: Khởi tố cơ sở không phép hút mỡ cho hơn 500 khách hàng tại TP.HCM
- Đồng Nai: Giải cứu người phụ nữ tâm thần bế con sơ sinh đi lang thang
HAGL Agrico: Lỗ lũy kế gần 9.643 tỷ, nợ ngắn hạn vượt tài sản hơn 12.955 tỷ
HAGL Agrico ghi nhận doanh thu thuần hơn 216 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, tăng 47% so với cùng kỳ, nhưng vẫn lỗ sau thuế. Lỗ lũy kế hiện lên tới khoảng 9.643 tỷ đồng. Nợ ngắn hạn đã vượt tài sản ngắn hạn hơn 12.955 tỷ đồng, khiến kiểm toán nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục của doanh nghiệp. HAGL Agrico cho biết đang triển khai dự án để đảm bảo dòng tiền, tái cơ cấu nợ và làm việc với các bên liên quan để xử lý công nợ và lấy lại chứng nhận quyền sử dụng đất tại Lào và Campuchia.
Đức Long Gia Lai báo lỗ do lợi nhuận sau thuế hợp nhất giảm 31% so với trước kiểm toán, còn khoảng 69 tỷ đồng. Lỗ lũy kế hơn 2.411 tỷ đồng, với nợ ngắn hạn vượt tài sản ngắn hạn gần 530 tỷ đồng. Kiểm toán nhận định đây là yếu tố không chắc chắn lớn trong khả năng hoạt động liên tục. Doanh nghiệp đang tái cấu trúc, giảm chi phí, trả gốc và lãi hơn 207 tỷ đồng, đồng thời đàm phán giãn nợ cho giai đoạn 2025–2026.
SMC: Bất thường trong chi tiền tạm ứng, lỗ gần 242 tỷ, nợ ngắn hạn vượt tài sản hơn 971 tỷ
Kiểm toán cho rằng SMC không cung cấp đầy đủ hồ sơ cho khoản tạm ứng 42 tỷ đồng cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, là giao dịch chưa được phê duyệt hợp lệ. Ngoài ra, SMC lỗ hơn 102 tỷ đồng trong nửa đầu năm, lỗ lũy kế gần 242 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm 129 tỷ đồng. Nợ ngắn hạn vượt tài sản ngắn hạn hơn 971 tỷ đồng. Các điều kiện này dẫn đến nghi ngờ nghiêm trọng về khả năng tiếp tục hoạt động của SMC.
Ba doanh nghiệp lớn—HAGL Agrico, Đức Long Gia Lai và SMC—đang đối mặt với áp lực tài chính rõ ràng, khi nợ short-term vượt tài sản short-term và lỗ lũy kế. Mặc dù mỗi doanh nghiệp đều đang triển khai các biện pháp như tái cấu trúc, đàm phán nợ và xử lý công nợ, nhưng khoản cách tài chính vẫn là thách thức lớn. Đây là lời cảnh tỉnh về tầm quan trọng của quản trị tài chính hiệu quả và minh bạch trong thời kỳ biến động hiện nay.
Theo: Tiền Phong