Khi đi qua tỉnh Quảng Bình, tàu SE7 đã bị nhóm học sinh cấp 2 dùng đá ném vỡ 3 cửa kính toa xe, khiến hành khách hoảng loạn.

VietNamNet đăng tải, ngày 22/2, Công an huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) xác nhận, nhóm 10 học sinh (7 em học lớp 7 và 2 học sinh lớp 6) thuộc Trường PTDT Nội trú huyện Quảng Ninh là thủ phạm gây ra vụ ném đá gây vỡ kính tàu Thống nhất SE7 tại địa bàn thôn Long Đại, xã Hiền Ninh.

Tại công an nhóm học sinh nói trên cũng đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.

Ảnh chụp màn hình báo VietNamNet.

Trước đó, theo báo Tuổi Trẻ, khoảng cuối chiều ngày 21/2, đoàn tàu mang số hiệu SE7 chạy từ Hà Nội vào TP.HCM đến địa phận huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình thì bất ngờ bị một số người từ dưới đường dùng đá tấn công liên tiếp,  làm vỡ 3 cửa kính toa xe.

Ảnh chụp màn hình báo Dân Trí.

Sự việc khiến toàn bộ hành khách trên tàu hoảng loạn nhưng may kính tàu có 2 lớp chắn nên mọi người được an toàn. Được biết, lúc sự cố xảy ra trên tàu chở theo gần 1.000 hành khách khởi hành từ Hà Nội vào TP. HCM.