Một nhóm thanh niên đi ôtô mang theo 4 khẩu súng, 164 viên đạn từ huyện Vân Canh xuống TP. Quy Nhơn (Bình Định) để đánh nhau với “đối thủ” nhưng gặp công an thì bỏ chạy.

Thông tin trên báo Thanh Niên cho biết, chiều 30/12, công an TP. Quy Nhơn làm việc với Lê Kỳ Nghiệp (26 tuổi, ở thôn An Long 2, xã Canh Vinh, huyện Vân Canh, Bình Định) để điều tra, xử lý nhóm thanh niên có hành vi tàng trữ vũ khí trái phép khi… mang 4 khẩu súng, 164 viên đạn đi đánh nhau.

Khoảng 20 giờ 45 phút ngày 29/12, trong lúc tuần tra, công an P. Trần Quang Diệu (TP. Quy Nhơn) phát hiện nhóm thanh niên đi ôtô từ H.Vân Canh xuống TP. Quy Nhơn mang theo súng đạn, chuẩn bị đánh nhau nên nhanh chóng triển khai lực lượng ngăn chặn.

Nhóm thanh niên mang 4 khẩu súng, 164 viên đạn, đi giải quyết mâu thuẫn với “đối thủ”
Ảnh chụp màn hình báo Thanh Niên.

Khi nhóm này đến tỉnh lộ 638, thuộc KV 2, P. Trần Quang Diệu thì thấy công an phía trước nên đã xuống xe bỏ chạy. Riêng Lê Kỳ Nghiệp lái ôtô không chạy kịp nên bị bắt giữ.

Qua kiểm tra, tạm giữ tang vật gồm ô tô BS 77A – 181.55, 4 khẩu súng ru lô, 164 viên đạn, 2 điện thoại di động, 5 triệu đồng tiền mặt của nhóm thanh niên nói trên, sau đó bàn giao cho Công an TP.Quy Nhơn.

Hiện Công an TP. Quy Nhơn tiếp tục điều tra, truy bắt các thanh niên “mang súng đi đánh nhau” còn lại để xử lý.

Trước đó, báo Bảo Vệ Pháp Luật thông tin, tối 11/4, công an tỉnh Đồng Nai làm nhiệm vụ trên đường Nguyễn Ái Quốc đã phát hiện 1 vụ ẩu đả có sử dụng súng, tổ tuần tra tiến hành trấn áp, ngăn chặn, bắt giữ các đối tượng bàn giao cho Công an địa phương tiếp tục xử lý.

Đăng ký theo dõi tin tức của Tin360 tại: