Sau khi tông vào người đi xe máy, cô gái lái ôtô biển số Hà Nội bỏ chạy rồi lao thẳng vào bức tường ở Khu công nghiệp An Đồn (quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng).

Theo báo VOV, khoảng 23h đêm 21/3, cô gái điều khiển ôtô hiệu Mazda 3 biển số 30E 243.. chạy với tốc độ nhanh trên đường Võ Nguyên Giáp (Đà Nẵng), hướng từ quận Ngũ Hành Sơn về quận Sơn Trà.

Đến trước công viên Biển Đông, ôtô tông thẳng vào xe máy của người đàn ông đang chạy cùng chiều phía trước.

‘Cô gái lái ôtô khoảng 25 tuổi, lúc rẽ trái qua đường Phạm Văn Đồng không bật xi nhan rồi tông thẳng vào người đi xe máy. Nạn nhân bị thương được đưa đi cấp cứu’, anh Phạm Minh Phục – một người chứng kiến, kể lại.

Túi khí bung ra sau khi cô gái tông xe vào tường

Cùng sự việc trên, báo Vietnamnet thông tin, sau khi gây tai nạn, cô gái này không dừng xe mà tiếp tục rẽ trái vào đường Phạm Văn Đồng bỏ chạy. Phát hiện sự việc nhiều người đi đường đuổi theo. Khi đến đoạn đường số 3 giao với đường Lý Thánh Tông, Khu công nghiệp An Đồn, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, ôtô này đâm thẳng vào bức tường bê tông mới dừng lại.

Tại hiện trường, 2 túi khí phía tay lái và bên phụ trên ôtô bung ra, nữ tài xế lái xe bị thương nhẹ. Theo một số người dân, khi xảy ra vụ việc, phụ nữ này có mùi bia rượu và có biểu hiện không tỉnh táo.