Sau khi lấy được tiền vay từ quỹ tín dụng, nữ thủ quỹ không đưa cho khách mà sử dụng để đánh bạc, khi không còn khả năng trả nợ, đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Theo Thanh Niên, ngày 9/3, Công an tỉnh Sơn La cho biết, vừa quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với Đàm Thị Huyền Trang (31 tuổi, trú tại Tổ 6, P.Quyết Thắng, TP.Sơn La, Sơn La) để làm rõ tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4, điều 174 bộ luật Hình sự.

Theo tài liệu điều tra, Trang là thủ quỹ thuộc Quỹ tín dụng liên xã P. Quyết Thắng. Từ đầu năm 2020, Trang nói dối về việc cần tiền cho khách hàng vay đảo nợ ngân hàng để vay tiền mọi người.

Cụ thể, trên Zing cho biết, Trang lan truyền thông tin về việc sẽ vay tiền cho khách có nhu cầu đảo nợ ngân hàng.

Sau khi hoàn tất thủ tục vay tiền từ quỹ tín dụng, Trang cầm tiền nhưng không đưa cho người vay để đảo nợ ngân hàng mà đem đi đánh bạc. Đến ngày 7/7/2020, nữ thủ quỹ bỏ trốn khỏi nơi cư trú khi mất khả năng chi trả.

Cơ quan chức năng thông báo ai là bị hại trong vụ án liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Sơn La hoặc gọi vào số điện thoại: 0944.607.666.