Bộ Y tế cho biết thành phố Hà Nội đang đối mặt với một ổ dịch mới có thể lên tới 100 ca Covid-19 tại phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân.

Theo bản tin của Bộ Y tế chiều tối 25/8, ông Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc CDC Hà Nội cho biết: “Khả năng lây nhiễm tại chùm ca bệnh tại phường Thanh Xuân Trung rất cao, có thể sẽ tiếp tục ghi nhận thêm nhiều ca mắc mới, khả năng lên tới 100 ca dương tính”.

Báo Dân Trí đưa tin, vào tối 25/8, Hà Nội công bố thêm 39 ca nhiễm SARS-CoV-2 mới. Trong đó 36 trường hợp xuất hiện trong cộng đồng và 3 trường hợp trong khu cách ly. Như vậy, chỉ tính riêng ngày 25/8, Hà Nội đã có thêm 93 bệnh nhân Covid-19 mới.

Trong số 39 F0 mới, có các trường hợp như sau:

2 trường hợp xuất hiện ho sốt trong cộng đồng

2 bệnh nhân sàng lọc ho sốt. Một là bệnh nhân nam T.Đ.Đ., sinh năm 1964, địa chỉ ở Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân. Bệnh nhân thường đi siêu thị Vinmart 47 Vũ Trọng Phụng; thỉnh thoảng đi mua rau ở chợ Quan Nhân mua rau. Ngày 23/8, bệnh nhân đau họng, ho, sốt, mệt mỏi. Ngày 24/8, bệnh nhân được xét nghiệm và có kết quả dương tính.

Bệnh nhân nữ C.H.G., sinh năm 1997, địa chỉ tại Yên Nghĩa, Hà Đông. Ngày 23/8, bệnh nhân ho, sốt. Ngày 24/8, bệnh nhân được test nhanh, kết quả dương tính. Sau đó, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm PCR, kết quả cũng dương tính.

37 trường hợp F1 thành F0

Các bệnh nhân này xuất hiện ở Thanh Xuân (29 ca); Thanh Trì (3 ca); Đống Đa (1 ca); Đông Anh (1 ca); Hai Bà Trưng (1 ca); Hoài Đức (1 ca); Hoàn Kiếm (1 ca).

Đặc biệt tại Thanh Xuân, cả 29 bệnh nhân đều xuất hiện trong cộng đồng; chủ yếu trú tại ngõ 328, 330 Nguyễn Trãi. Đây là 2 khu vực đã có nhiều F0 trước đó.

Chỉ tính riêng ngày 25/8, phường Thanh Xuân Trung của quận Thanh Xuân đã có thêm 52 ca dương tính. Từ khi bùng phát ổ dịch mới, phường đã có tới 73 bệnh nhân.

Trên toàn thành phố Hà Nội, số bệnh nhân Covid-19 trong đợt dịch thứ 4 này là 2.770 ca. Trong đó có 1.425 ca F0 trong cộng đồng; 1.345 ca trong khu cách ly.