Tổng thống Donald Trump trong cuộc phỏng vấn với CNBC đã lên tiếng về khả năng tái tranh cử sau nhiệm kỳ thứ ba. Ông khẳng định đang có tỷ lệ ủng hộ cao nhưng cho biết: “Có lẽ là không”.

Tuyên bố bất ngờ: “Tôi muốn tranh cử, nhưng có lẽ là không”

Trong chương trình “Squawk Box” phát sóng hôm 5/8 trên CNBC, Tổng thống Donald Trump đã có cuộc trao đổi trực tiếp qua điện thoại, trả lời về nhiều vấn đề chính trị hiện tại, bao gồm khả năng ông tiếp tục tranh cử sau năm 2028. Khi được hỏi liệu có ý định tiếp tục ra tranh cử tổng thống hay không, ông trả lời: “Không, có lẽ là không”.

Tuy nhiên, ông Trump cũng không hoàn toàn bác bỏ khả năng này, khi cho biết: “Tôi muốn tranh cử. Tôi đang có những con số thăm dò cao nhất từ trước đến nay.” Ông cho rằng nguyên nhân của sự ủng hộ này là bởi chính sách thương mại cứng rắn và lập trường bảo hộ quyền lợi nước Mỹ khiến người dân “yêu thích thuế quan, yêu các thỏa thuận thương mại, và việc các quốc gia nước ngoài không còn lừa gạt chúng ta nữa”.

Cuộc trò chuyện bắt đầu bằng các bình luận của ông Trump về số liệu việc làm của Cục Thống kê Lao động, cho rằng con số này từng bị “thổi phồng” trong cuộc bầu cử năm 2024 để tạo lợi thế cho cựu Tổng thống Joe Biden. Trong khi đề cập đến vấn đề gian lận bầu cử và phân chia khu vực bầu cử, ông nhấn mạnh đã “nhận được số phiếu cao nhất trong lịch sử Texas”, điều mà người dẫn chương trình Joe Kernen ban đầu nghi ngờ nhưng sau đó xác nhận là đúng.

Tu chính án thứ 22 và giới hạn của Tổng thống Mỹ

Một điểm đáng chú ý trong cuộc phỏng vấn là phản ứng của ông Trump khi được hỏi về Hiến pháp Mỹ và Tu chính án thứ 22 – văn bản pháp lý giới hạn số lần một cá nhân có thể được bầu làm Tổng thống Hoa Kỳ.

Cụ thể, Tu chính án này quy định: một người chỉ được bầu làm tổng thống tối đa hai lần. Trong trường hợp người đó lên thay thế tổng thống (do tử vong hoặc từ chức) và phục vụ hơn hai năm, thì cũng chỉ được phép tái tranh cử thêm một lần nữa. Điều này giới hạn tổng thời gian tại vị tối đa là 10 năm.

Mặc dù hiến pháp đã rõ ràng, một số nhân vật bảo thủ tại Mỹ gần đây vẫn đề xuất khả năng sửa đổi Tu chính án thứ 22 để tạo ngoại lệ cho các nhiệm kỳ không liên tiếp – động thái được cho là nhằm ủng hộ ông Trump. Tuy nhiên, bản thân ông lại tỏ ra không mặn mà: “Theo hiểu biết của tôi, đó là điều không được phép làm.”

Truyền thống hai nhiệm kỳ từng được George Washington đặt ra, và sau đó được tuân thủ cho đến thời Franklin D. Roosevelt – người đã phục vụ hơn hai nhiệm kỳ trong bối cảnh Đại suy thoái và Thế chiến II. Chính điều này đã dẫn đến sự ra đời chính thức của Tu chính án thứ 22.

Ông Trump đề cử người kế nhiệm và nói về “4 năm là đủ”

Thay vì thúc đẩy cho một nhiệm kỳ thứ ba, ông Trump tỏ ra ủng hộ việc tìm kiếm một nhân vật kế nhiệm lý tưởng trong Đảng Cộng hòa. Trong các cuộc phỏng vấn trước đó, ông từng khẳng định: “Tôi muốn có 4 năm tuyệt vời, và trao lại cho ai đó, lý tưởng nhất là một đảng viên Cộng hòa xuất sắc”.

Cũng trong cuộc phỏng vấn với MSNBC vào tháng 5, ông coi việc “rất nhiều người” mong ông tái tranh cử năm 2028 là một “lời khen ngợi”, nhưng không phải là điều ông muốn theo đuổi. “Tôi chưa bao giờ nhận được yêu cầu nào mạnh mẽ như vậy,” ông nói.

Donald Trump còn nhấn mạnh rằng phong trào MAGA có thể tồn tại mà không cần sự hiện diện trực tiếp của ông. Ông đề xuất một số nhân vật tiềm năng kế nhiệm bao gồm Phó Tổng thống JD Vance và Ngoại trưởng Marco Rubio – những gương mặt nổi bật của Đảng Cộng hòa hiện nay.

Việc ông công khai nhắc đến khả năng rút lui sau nhiệm kỳ thứ ba được xem là tín hiệu rõ ràng rằng ông đang tính toán kỹ lưỡng cho di sản chính trị của mình, đồng thời củng cố lực lượng kế thừa phù hợp với đường lối mà ông đã đặt nền móng.

Theo Trí Thức VN