Xe container đang lùi từ một quán ven đường ra Quốc lộ 18A, đúng lúc đó ôtô biển xanh di chuyển hướng Hạ Long đi Tiên Yên đã đâm trực diện vào phần đuôi container, rồi văng sang bên trái đường.

Theo báo Tiền phong, công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, vụ tai nạn xảy ra tối 26/12 trên quốc lộ 18, đoạn qua xã Hải Lạng, huyện Tiên Yên.

Cụ thể, ôtô biển xanh BKS 14A 011.XX di chuyển hướng Hạ Long đi Tiên Yên đến đoạn nhà hàng Xô Nga 668 thì đâm vào đuôi xe container BKS 34C-140.12 đang lùi ra đường. Xe container do tài xế Nguyễn Văn Ngọc (sinh năm 1985, ở Nam Sách, Hải Dương) điều khiển.

Cú đâm khiến xe ôtô văng ra xa, bẹp rúm nằm ở phần rãnh nước bên trái đường. Trên ôtô lúc này có 4 người.

Ôtô biển xanh 1
Ảnh chụp màn hình trên báo Tiền Phong.

Báo Người Lao Động cho biết, trong 4 người trên ôtô thì 2 nạn nhân là Đỗ Văn Th. (sinh năm 1983 ở thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh) và Dương Đức H. (sinh năm 1966 ở thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh) đã tử vong sau đó.

2 nạn nhân còn lại là Nguyễn Thế V. (sinh năm 1973 ở Hòn Gai, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) và Nguyễn Xuân Q. (sinh năm 1977 ở thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh) hiện đang cấp cứu tại bệnh viện.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do xe container lùi từ trong quán ra đúng lúc xe con di chuyển hướng Hạ Long đi Tiên Yên tới, tông trực diện vào đuôi và bánh sau xe container rồi văng sang bên trái đường.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Mời quý độc giả xem video (nguồn 91.com.vn):