Ôtô tải cơi nới thùng cao hơn 2,5 lần trước khi đè nát xe con; Sốt xuất huyết “leo thang” ở TP. HCM là nội dung chính bản tin tối nay 5/6.

Sốt xuất huyết “leo thang” ở TP. HCM

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM ngày 5/6, trong 5 tháng đầu năm nay, toàn TP ghi nhận tổng cộng 11.722 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết, tăng 66,5% với cùng kỳ năm 2021(7.039 ca).

Trong đó, số ca sốt xuất huyết nặng là 209 ca, tăng hơn 7 lần so với cùng kỳ năm 2021 (28 ca).

Riêng ghi nhận trong tuần 22 (từ ngày 27/5đến 2/6), TP.HCM có 1.504 ca bệnh sốt xuất huyết, tăng 329 ca (28%) so với trung bình 4 tuần trước.

Sau 10 ngày mưa lớn, người dân quận Tây Hồ vẫn phải đi thuyền về nhà

Trưa 5/6, sau 10 ngày dứt mưa, nhưng người dân khu vực phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội vẫn sống trong cảnh nước ngập quá đầu gối, màu đen kịt, bốc mùi..

Cập nhật tối 5/6: Ôtô tải cơi nới thùng cao hơn 2,5 lần trước khi đè nát xe con; Sốt xuất huyết "leo thang" ở TP. HCM
Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ.

Ông Đỗ Văn Yến (64 tuổi, phường Tứ Liên) bức xúc: “Một, hai hôm nữa nước tiếp tục đóng váng, bốc mùi hôi thối không thể chịu được. Chúng tôi là người sinh ra, lớn lên ở làng Tứ Liên, chứng kiến 11 năm nay mưa lớn là ngập. Người dân gửi đơn thư đến nhiều cấp nhưng vẫn không thấy xử lý. Sau khi nước rút hết là ổ ruồi, muỗi…”.

Theo ông Yến, nguyên nhân dẫn đến ngập úng diện rộng là do lòng hồ Tứ Liên nhiều năm chưa được cải tạo, khiến nước không thể tiêu thoát, xem chi tiết báo Tuổi Trẻ.

Rủ nhau đi chơi suối, 3 nữ sinh lớp 6 tử vong do đuối nước

Ngày 4/6, ba học sinh lớp 6, trường THCS Chu Văn An,  đi dự lễ tổng kết ở trường. Đến trưa, các em về nhà và rủ nhau ra khu vực suối Ót (thôn 5, xã Ea H’leo, huyện Ea H’leo, Đắk Lắk)) để chơi.

Sau đó, các em không may trượt chân xuống vùng nước sâu khiến cả 3 đều tử vong thương tâm. 

Theo thống kê từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã liên tiếp diễn ra tình trạng trẻ bị đuối nước, khiến 28 em tử vong.

Ôtô tải cơi nới thùng cao hơn 2,5 lần trước tai nạn đè nát xe con

Cục Đăng kiểm Việt Nam xác định xe tải gây tai nạn đè vào xe con khiến ba người chết đã cơi nới thùng xe cao hơn 2,5 lần so với giấy chứng nhận đăng kiểm hôm 28/9/2021.

Cập nhật tối 5/6: Ôtô tải cơi nới thùng cao hơn 2,5 lần trước khi đè nát xe con; Sốt xuất huyết "leo thang" ở TP. HCM
Ảnh chụp màn hình báo Người Lao Động.

Chiếc xe tải gây tai nạn (biển số 29H-770.16) mang nhãn hiệu CNHTC, sản xuất năm 2021 tại Trung Quốc, được phép chở 2 người (cả người lái), chở 13,1 tấn. Lòng thùng xe dài 6,5 m x rộng 2,3 m x cao 0,72 m.

Tuy nhiên, tại hiện trường, đơn vị đăng kiểm xác định thùng xe dài 6,78 m, rộng 2,31 m và cao 1,85 m. Như vậy, thùng xe được nơi nới dài thêm 28 cm và cao thêm 1,13 m. Thể tích thùng xe do đó tăng hơn 2,7 lần so với ban đầu, xem chi tiết báo VnExpress.

Cần Thơ: Nghi can lừa đảo hơn 4 tỷ đồng của hàng trăm sinh viên ra đầu thú

Ngày 5/6, đại diện Công an quận Ninh Kiều (TP. Cần Thơ), cho biết Trương Quang Anh Đức (22 tuổi, ngụ Q.Cái Răng, TP.Cần Thơ), nghi can lừa đảo hàng trăm sinh viên đã đến cơ quan công an đầu thú.

Cập nhật tối 5/6: Ôtô tải cơi nới thùng cao hơn 2,5 lần trước khi đè nát xe con; Sốt xuất huyết "leo thang" ở TP. HCM
Ảnh chụp màn hình báo Thanh Niên.

Trước đó, có hơn 300 SV đang theo học tại các trường CĐ, ĐH trên địa bàn TP.Cần Thơ bỗng bị ôm khoản nợ từ 15 – 60 triệu đồng do đứng tên làm hồ sơ mua hàng trả góp (gồm điện thoại di động, laptop) theo mời gọi của Đức, xem chi tiết báo Thanh Niên.