Cuộc chiến pháp lý chống gian lận bầu cử của Tổng thống Trump đã được nhiều người trên toàn thế giới quan tâm và ủng hộ. Tại nước Mỹ, người dân đã xuống đường biểu tình ôn hòa và nói lên tiếng nói của mình. Cô Linda thay mặt phụ nữ Mỹ nói về Tổng thống của mình. Cách nửa vòng trái đất, phụ nữ Việt Nam cũng có lời gửi tới Tổng thống Trump.

Chủ tịch Liên đoàn Phụ nữ tại Michigan Mỹ nói: “Chúng tôi đặt niềm tin và hy vọng vào Đức Chúa trời”

Cô Linda – Chủ tịch Liên đoàn Phụ nữ của đảng cộng hòa ở Michigan đã tham gia vào đoàn tuần hành ủng hộ Tổng thống Trump tại Washington ngày 12/12. Hàng chục ngàn người từ khắp nước Mỹ đến thủ đô Washington nhằm kêu gọi một cuộc bầu cử công bằng. Cô Linda nói với tờ Epoch Time: “tôi không nghi ngờ rằng công lý sẽ chiến thắng, thậm chí không dao động chút nào vì biết rằng Chúa sẽ cho Tổng thống của chúng tôi bầu lại. Tôi không có chút nghi ngờ nào về điều này và hãy để tôi cho bạn biết vì sao”.

Phụ nữ Mỹ và Việt Nam ủng hộ Tổng thống Trump
Cô Linda Lee Tarver – chủ tịch công đoàn phụ nữ của đảng Cộng hoà (ảnh Epoch Times).

Cô nói với phóng viên Epoch Time: “Chúng tôi không đặt vào con người và tòa án, chúng tôi đặt niềm tin và hy vọng vào Đức Chúa trời”. Nhiều nhóm tham gia cuộc tuần hành đã tập hợp lại các nhà thờ, họ đã lên tiếng về đức tin, điều mà Tổng thống Trump luôn bảo về cho người dân Mỹ và thế giới.

Cô cho biết: “Chúa trời sẽ triển hiện niềm vinh quang thông qua việc Tổng thống Trump tái đắc cử thành công, cũng như kì tích xuất hiện vào năm 2016, khi Tổng thống Trump trúng cử tổng thống”.

“Tổng thống của chúng tôi là vĩ đại nhất” – cô Linda nói lên tấm lòng người dân Mỹ

Cô Linda cho biết thêm: “Nhiều người cho rằng Tổng thống của chúng tôi là kẻ cuồng tín nhưng ông ấy là người vĩ đại nhất, là tổng thống vĩ đại nhất mà chúng tôi từng có ở đất nước này. Ông ấy tiếp tục đàm phán các thỏa thuận hòa bình, có thể sẽ không bao giờ có giải thưởng cho điều này nhưng ông ấy không làm vì giải thưởng.

Ông ấy từ bỏ lối sống của một tỷ phú rồi bị truyền thông cánh tả chế giễu và châm biếm chỉ vì ông ấy yêu Chúa, ông ấy yêu gia đình và ông ấy yêu đất nước này. Và điều nhỏ nhoi nhất mà tôi có thể làm là đến đây nói lời ủng hộ. Đây là điều nhỏ nhoi mà tôi có thể làm so với những gì ông ấy từ bỏ”. Cô cũng nói rằng: “Những gì mà Tổng thống Trump đã làm cho nước Mỹ cũng thực sự mang lại lợi ích cho thế giới”.

Phụ nữ Việt Nam đa số đều ủng hộ ông Trump

Trong một cuộc khảo sát đường phố đối với chị em phụ nữ Việt của kênh Muc women, đa số những người được hỏi đều chọn ông Trump. Trên các diễn đàn mạng xã hội, số phụ nữ Việt Nam ủng hộ ông Trump chiếm đại đa số. Tình cảm của phụ nữ Việt Nam dành cho Tổng thống Trump thể hiện rõ từ việc ủng hộ cũng như những lời chân thật hay có cánh.

Ví dụ, người dân thường gọi ông Trump với cái tên thân mật, phù hợp với bản sắc dân tộc Việt là “Chum”, là “Vại”. Nhiều chị em cũng nói rõ những quan điểm, hiểu biết của mình về ông Trump như: “ông là người đạo đức, có nghĩa cử cao đẹp, có tình thương với nhân loại. Rất ấn tượng, rất thích ông, ông không những có phát ngôn hay, ngoại hình đẹp, dẫn dắt đất nước tốt. Ngưỡng mộ ông vì ông năng nổ từ gia đình, đến xã hội, đến toàn nhân loại…

 Ngoài ra, chị em phụ nữ Việt cũng thấy rõ những chính sách khi ông làm Tổng thống Mỹ đã đem nhiều lợi ích cho đất nước Việt Nam. Nhất là với chính sách về biển Đông, trừng phạt Trung Quốc. Người dân Việt bao đời chịu lệ thuộc vì nước bé bên cạnh một đàn anh luôn chơi xấu. Việc xâm phạm vùng biển Việt Nam của ĐCS Trung Quốc đã làm người dân Việt bất bình. Tổng thống Trump đứng lên vì chính nghĩa mà chống lại cái ác, khiến cho phụ nữ Việt nói riêng rất ủng hộ ông và mong ông chiến thắng, tái đắc cử.