Người đàn ông 50 tuổi ở tỉnh Quảng Nam qua nhà hàng xóm là trưởng khối phố nói chuyện, hai bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát và tử vong sau đó.

Sáng 26/1, công an Quảng Nam xác nhận đang điều tra vụ việc người đàn ông tử vong sau khi xô xát với trưởng khối phố vừa xảy ra trên địa bàn, theo báo Người lao động.

Quá trình điều tra ban đầu cho thấy, vào khoảng 20 giờ 15 phút ngày 25/1, sau khi đã sử dụng bia rượu, ông Trần Văn Thường (50 tuổi), trú khu phố 1, thị trấn Hà Lam, H.Thăng Bình, đến nhà trưởng khối phố là ông Phan Thiệt (66 tuổi) ở gần nhà nói chuyện.

Tại đây, giữa 2 cha con ông Thiệt và ông Thường có lời qua tiếng lại, đỉnh điểm xảy ra xô xát.

Ông Thiệt có dùng tay đánh vào phía mang tai của ông Thường 1 cái khiến ông này ngã ra đất. Sau đó, ông Thường cố gắng ngồi dậy rồi gục xuống bất tỉnh. Ông được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã không qua khỏi.

Báo Pháp Luật đưa tin ông Thường trước đó có giao dịch với em trai ông Thiệt một lô đất nhưng gặp phải vướng mắc. Tối 25/1, người đàn ông 50 tuổi đến nhà ông Thiệt nói chuyện thì xảy ra vụ việc đáng tiếc.

Hiện công an đang tạm giữ ông Thiệt, đồng thời tiến hành xác minh nguyên nhân ông Thường tử vong.