Quang Hải suýt ghi siêu phẩm trong trận gặp đội bóng đẳng cấp Toulouse tối qua, khi cú duỗi mu đá một chạm của anh vọt xà trong gang tấc.

Giá trị của Quang Hải

Ở trận giao hữu tối qua, Pau FC gặp CLB Ligue 1 Toulouse. Quang Hải được đưa vào sân ở hiệp 2, và anh sở hữu cơ hội ngon ăn nhất của đội.

Phút 51, George cầm bóng thoát xuống khu cấm địa, rồi ngoặt lại và nhả bóng lại cho Quang Hải đang băng lên từ tuyến hai. Ngôi sao tuyển Việt Nam xử lý nhanh, duỗi mu đá một chạm đưa bóng vọt xà trong gang tấc. Pha bóng này không thành bàn nhưng đã thể hiện trình độ của Quang Hải.

Pha duỗi mu chân trái vuốt bóng kỹ thuật của Quang Hải trong trận đấu tối 12/7.

Số 19 cũng thể hiện kỹ thuật qua một tình huống khác ở phút thứ 78, với pha dốc bóng dọc trung lộ. Hải định phối hợp với George, nhưng thấy không khả quan nên anh đột phá dọc biên. Anh bị tiền vệ cao to của Toulouse đẩy ngã. Đáng tiếc trọng tài không cắt còi trong tình huống này.

Kết quả sau 90 phút, Pau FC nhận thất bại 0-2 trước Toulouse.

U19 Việt Nam được 1.300 cảnh sát Indonesia bảo vệ

15h30 ngày 13/7, U19 Việt Nam sẽ đá trận bán kết 1 giải Đông Nam Á với U19 Malaysia. Nước chủ nhà Indonesia cho biết sẽ đưa 1.300 cảnh sát đến sân Patriot Chandrabhaga để đảm bảo an ninh cho trận đấu.

CĐV Indonesia căng băng rôn phản ứng U19 Việt Nam sau trận hòa Thái Lan.

Việc huy động lượng lớn cảnh sát chủ yếu nhằm tránh việc cổ động viên quá khích của nước chủ nhà vào sân gây rối và tấn công cầu thủ Việt Nam. Hiện sau trận U19 Việt Nam hòa Thái Lan để vào bán kết khiến Indonesia bị loại, nhiều CĐV chủ nhà đã tìm cách gây hấn, có lời lẽ, hành vi kích động các học trò ông Đinh Thế Nam.

Tiktoker tạo dáng trên đường băng có thể bị phạt 10 triệu đồng

Clip Tiktok về việc cô gái tự do đi lại, nhún nhảy tạo dáng trên đường băng sân bay khiến nhiều người tò mò. Phía sau cô gái là chiếc máy bay đang di chuyển. Cô gái được cho là muốn thu hút đám đông, nhưng theo các chuyên gia ngành hàng không, cô này có thể bị hút vào động cơ máy bay dẫn đến mất mạng.

Nữ tiktoker “biểu diễn” giữa sân bay.

Phía nhà chức trách nói sẽ truy ra nữ Tiktoker này để phạt. Zing phỏng vấn luật sư cho biết rằng, mức phạt với người này có thể là 10 triệu đồng.

Hacker rao bán dữ liệu của 30 triệu dân Việt Nam

Dữ liệu cá nhân kèm thông tin về trường lớp được cho là của 30 triệu người Việt đang bị tin tặc rao bán với giá 3.500 USD, tờ VnExpress đưa tin.

Thành viên meli0das đăng tin rao bán này trên một diễn đàn hacker từ ngày 8/7. Người này khẳng định thu thập được lượng dữ liệu lớn này “từ một website trường học phổ biến ở Việt Nam”. Các thông tin bao gồm tên đăng nhập, email, số điện thoại, họ tên đầy đủ, ngày sinh, trường học và địa chỉ, là những dữ liệu chưa từng rò rỉ trước đây và mới được lấy trong tháng 7.

Kỹ sư bảo mật Ngô Minh Hiếu, với thông tin xem trước nói trên, việc rò rỉ có thể là thật. Song ông Hiếu cũng nghi ngờ con số “30 triệu” người. Thời gian qua, không ít vụ bán dữ liệu diễn ra nhưng thực chất là lừa đảo tiền điện tử.

“Nếu là thật, đây sẽ là một trong những vụ rò rỉ dữ liệu lớn nhất tại Việt Nam”, ông Hiếu cho hay (Đọc chi tiết).

WHO cảnh bảo: ‘Covid còn xa mới hết’

Người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm 12/7 cảnh báo hiện số ca nhiễm Covid-19 mới trên khắp thế giới đang gia tăng. Đại dịch “không có chỗ nào là sắp hết”, Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus tuyên bố hôm 12/7.

“Tất nhiên, đã có rất nhiều tiến bộ. Chúng ta có các công cụ an toàn và hiệu quả để ngăn ngừa các ca nhiễm, nhập viện và tử vong. Tuy nhiên, chúng ta không nên coi chúng là điều hiển nhiên”, ông Tedros cho biết trong cuộc họp báo tại Geneva.

Trong khi đó, giám đốc các trường hợp khẩn cấp của WHO, Michael Ryan cho biết số ca nhiễm Covid toàn cầu được báo cáo tới WHO đã tăng 30% trong hai tuần qua, phần lớn là do các biến thể phụ của Omicron BA.4, BA.5.

Tổng thống Sri Lanka bẽ bàng chạy trốn ra nước ngoài

Theo nguồn tin mới nhất từ AFP, Tổng thống Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa đã trốn thoát ra nước ngoài qua đường hàng không vào sáng sớm nay (13/7).

Trước đó, ông Rajapaksa đối mặt với một tình thế bẽ bàng vì bị các nhân viên sân bay chặn lối đi, khiến ông bỏ lỡ 4 chuyến bay đến Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Tổng thống Sri Lanka trốn thoát ra nước ngoài vào sáng sớm 13/7/2022, đúng ngày ông cam kết từ chức (ảnh chụp màn hình Twitter).

Trước làn sóng biểu tình dữ dội của người dân Sri Lanka, ông Rajapaksa cam kết sẽ từ chức vào ngày 13/7. Trong khi chưa tới hạn từ chức, ông Rajapaksa tận dụng khoảng thời gian được hưởng quyền miễn trừ bị bắt để tìm cách ra nước ngoài nhằm tránh bị giam giữ.

Ông Rajapaksa bị cáo buộc là điều hành nền kinh tế sai lầm đến mức nước này cạn kiệt ngoại hối và không đủ tiền nhập khẩu các mặt hàng thiết yếu nhất, làm khoảng 22 triệu dân khốn đốn.

.