Khi bước lên thực hiện pha đá phạt đền vào phút 81, trung vệ đội trưởng Quế Ngọc Hải bị nhiều cầu thủ Malaysia áp sát, dùng một số tiểu xảo gây tâm lý.

Sau một loạt tình huống phối hợp đập nhả của tuyển Việt Nam, phút 80, Văn Toàn bị cầu thủ đội bạn phạm lỗi trong vòng cấm. Đội tuyển Việt Nam được hưởng một quả phạt đền.

Như thường lệ, Quế Ngọc Hải được nhận trọng trách đá phạt. Khi trung vệ đội trưởng của tuyển Việt Nam bước lên chấm 11m, một số cầu thủ Malaysia đã tiến đến làm một số chiêu trò khiêu khích.

Guilherme De Paula tiến đến khiêu khích Quế Ngọc Hải (ảnh chụp màn hình video trận đấu).

Biểu hiện rõ nhất là tiền đạo Guilherme De Paula của Malaysia. Cầu thủ nhập tịch của Malaysia tiến đến bên Quế Ngọc Hải, vỗ vai và ghé tai anh nói một số điều.

“Anh ta nói tôi đá ra ngoài, phải ra ngoài, chắc chắn bay ra ngoài. Nhưng cầu thủ bản lĩnh thì phải vượt qua. Tôi cũng quen rồi, cầu thủ họ khiêu khích cùng vì lợi cho họ. Tôi nghĩ mình nên bỏ ngoài tai, tập trung đá, ghi bàn và mang chiến thắng cho đội mình”, Quế Ngọc Hải vui vẻ kể về tình huống này trong cuộc họp báo sau trận đấu.

Quế Ngọc Hải thực hiện cú sút phạt đền thành bàn (video: VFF – VTV)

Nói về việc không thực hiện cú sút theo phong cách “nhảy chân sáo” như thường làm, anh lý giải: “Nhiều lúc mình cũng phải đa dạng trong cách đá phạt đền để đối thủ không bắt bài được. Tôi đã dùng cách đá đó ở nhiều giải và nhiều lần rồi. Trước khi vào giải thì tôi cũng đã tập nhiều kiểu khác nhau”.

Trong trận đấu gặp Malaysia tối 11/6, Quế Ngọc Hải đã thi đấu xuất sắc, thể hiện bản lĩnh trong những tình huống căng thẳng. BLV Quang Huy cho rằng, nếu chấm điểm cho anh sau trận đấu này, thì “không 10 cũng phải 9 điểm”.

Trên một bài viết của báo Thể thao Văn hóa, Ngọc Hải và thủ môn Tấn Trường được chấm điểm cao nhất. Trung vệ quê Nghệ An và thủ môn người Đồng Tháp nhận được 9 điểm; kế đó là Tiến Dũng, Duy Mạnh, Văn Hậu, Xuân Trường, Hoàng Đức, Tiến Linh cùng được 8 điểm.