Đang trên đường từ Bắc Giang về Lạng Sơn, nữ sản phụ 25 tuổi xảy ra va chạm với xe ô tô tải dẫn đến tử vong, bé trai 36 tuần tuổi trong bụng may mắn được cứu sống.

Theo báo Tuổi Trẻ Online, khoảng 7h15 ngày 7/11, chị L.T.N. (25 tuổi, quê huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) đang mang thai 36 tuần tuổi ngồi sau xe máy do chồng chở trên quốc lộ 1A, hướng Bắc Giang đi Lạng Sơn.

Khi đi đến thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang thì va chạm với xe tải do tài xế Nguyễn Ngọc Duy (31 tuổi, trú tại xã Xương Lâm, huyện Lạng Giang) điều khiển.

Ảnh chụp màn hình hiển thị trên báo Tuổi Trẻ Online.

Cú va chạm mạnh khiến vợ chồng chị N. ngã xuống đường, chị N. bị thương nặng, còn chồng bị xây xát nhẹ.

Ngay sau đó, người dân và chồng nạn nhân đã đưa thai phụ đến Bệnh viện Sản – nhi Bắc Giang cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, chị N. đã tử vong sau đó. Trong tình huống cấp bách, các bác sĩ đã mổ, kịp thời cứu được bé trai 36 tuần tuổi khi vẫn còn trong bụng mẹ.

Báo Dân Việt cho biết thêm, vợ chồng chị N. đều đang làm công nhân tại Bắc Giang, gia đình đang khăn gói về quê chờ chị sinh nở thì xảy ra vụ việc đau lòng này.

Sản phụ chết trên đường về quê chờ sinh, may mắn cứu được em bé