Chiều 2/10, trong giờ ra chơi, tại trường Tiểu học Nguyễn Trường Tộ (Nghệ An), bất ngờ sập cổng trường khiến một nữ sinh lớp 3 bị thương phải đi cấp cứu.

Theo Dân Trí, trong giờ ra chơi cháu Đinh Đan Lê, học sinh lớp 3C, trường Tiểu học Nguyễn Trường Tộ Cơ sở 2 (xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) đứng gần cổng trường, bất ngờ cánh cửa sắt đổ sập, đè vào chân cháu khiến cháu bị thương.

Các giáo viên nhà trường lập tức đưa cháu đến bệnh viện cấp cứu. Bác sĩ cho biết cháu bị thanh sắt đâm vào chân làm lộ xương bên trong khiến xương bị mẻ, rạn. Bác sĩ phải khâu nhiều mũi, băng bó, xử lý vết thương.

Hiện cháu đã được về nhà để gia đình tiện chăm sóc. Hệ thống tường bao và cổng sắt phía trước cũng mới được nhà trường tu sửa lại.

Trước đó, Người Lao Động cũng đưa tin, ngày 7/9 tại Trường mầm non Bản Phung, xã Khánh Yên Thượng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai cũng xảy ra trường hợp cổng trường đổ, đè 3 học sinh tử vong (2 học sinh tiểu học, 1 trẻ mầm non), 3 học sinh khác bị thương. Nguyên nhân là các cháu nhỏ trèo lên cổng trường nghịch, khiến cổng trường bị đổ đè lên các cháu dẫn đến thương vong.

Ông Phí Công Hoan, Chủ tịch UBND huyện Văn Bàn (Lào Cai) cho biết, cổng trường Bản Phung được thi công vào năm 2016 với mức đầu tư 72 triệu đồng. Phần trụ xây gạch không có cốt thép bên trong, với kích thước 50x50cm, trọng lượng mỗi cánh cổng 82kg.