Trận động đất mới nhất xảy ra vào trưa nay 28/7, có độ lớn 3.1 xảy ra tại khu vực huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

Chia sẻ trên báo Lao Động, Viện trưởng Viện Vật lý địa cầu Nguyễn Xuân Anh cho biết, vào lúc 12 giờ 1 phút 7 giây (giờ Hà Nội) ngày 28/7, một trận động đất có độ lớn 3.1 xảy ra tại vị trí có tọa độ (20.903 độ vĩ Bắc, 104.699 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 9km.

Đây là trận động đất thứ 7 xảy ra tại khu vực huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Tuy nhiên, Viện Vật lý địa cầu  cho hay, với độ lớn 3.1, người dân không nên hoang mang vì với các trận động đất có độ lớn dưới 6.0 là mức độ bình thường.

Trước đó, theo tờ PLO, vào 8 giờ 26 phút sáng 28/7, tại khu vực huyện Mộc Châu, Sơn La cũng đã xảy ra một trận động đất, có độ lớn 4.0 độ richter, xảy ra tại vị trí có tọa độ 20.922 độ vĩ Bắc, 104.737 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 12.1 km. 

Trận động đất đầu tiên ở Sơn La xảy ra vào 12 giờ 14 phút trưa 27/7, được đánh giá tương đối mạnh với độ lớn 5.3 độ richter, độ sâu chấn tiêu 14 km, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4 vùng chấn tâm. Nhiều tỉnh lân cận, trong đó có thủ đô Hà Nội cũng cảm nhận được sự rung lắc từ trận động đất này.

Bản đồ chấn tâm động đất
Bản đồ chấn tâm động đất – ảnh: Viện Vật lý Địa cầu.

“Tôi đang làm việc thì thấy chóng mặt, rồi mọi thứ như đang rung lắc, chuyển động nhẹ. Tôi tưởng mình bị làm sao nhưng vài giây sau các đồng nghiệp trong phòng cùng cảm nhận được như vậy mới biết đó có thể là động đất” – chị Phương Anh (Hoàng Mai, Hà Nội) chia sẻ.

Tiếp sau đó vào lúc 12h20, 12h39, 15h52 và 16h17 tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, liên tiếp xảy ra các trận động đất có độ lớn lần lượt là 3,0; 3,0; 3,8; 3,3 độ richter.

Sau 5 lần động đất liên tiếp trong chiều qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có công điện khẩn trương yêu cầu các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Lai Châu kiểm tra, đánh giá thiệt hại, ảnh hưởng và khắc phục hậu quả. Kiểm tra các công trình hồ đập thủy lợi, thủy điện, kịp thời phát hiện, khắc phục sự cố, hư hỏng để đảm bảo an toàn công trình.