Điều khiển ôtô gây tai nạn khiến 1 nữ sinh tử vong và 3 người khác bị thương, Toàn tiếp tục rồ ga bỏ chạy trên nhiều tuyến phố Hải Dương.

Theo báo Vietnamnet, khoảng 22h tối 4/5, tại TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương xảy ra vụ tai nạn liên hoàn do ôtô gây ra.

Vụ tai nạn khiến 1 người chết, và 3 người khác bị thương. Tài xế sau khi gây tai nạn đã rồ ga bỏ chạy về phía Hải Phòng.

Theo lãnh đạo CSGT Hải Dương, tai nạn xảy ra trước nhà số 271, đường Tuệ Tĩnh nối dài (thuộc phường Bình Hàn, TP Hải Dương). Khi đó, ôtô biển số 34D… đã va chạm với một xe máy điện.

Trên xe máy điện có 2 nữ sinh là Phạm Bảo Ngọc Anh (sinh năm 2003), trú tại 47 phố Nguyễn Gia Thiều và Trần Hoàng Phương Anh (sinh năm 2006), trú tại phố Cựu Thành cùng thuộc TP Hải Dương. Lực va chạm mạnh khiến cháu Phương Anh tử vong tại chỗ, cháu Ngọc Anh bị thương nặng.

Theo báo VTC NEWS, sau khi gây tai nạn trên, tài xế nhấn ga bỏ chạy, và tông vào ô tô biển số Nghệ An đang đỗ bên đường. Khi chạy xe ra QL5 hướng về TP Hải Phòng, chiếc xe đâm tiếp vào xe máy khác tại khu vực cầu Phú Lương khiến 2 người khác bị thương.

Nhận được thông tin, lực lượng CSGT đã có mặt bảo vệ hiện trường, truy đuổi tài xế gây tai nạn. Theo báo Tuổi Trẻ, đến khoảng 23h30 cùng ngày, lực lượng chức năng đã phát hiện và đưa được tài xế Nguyễn Đức Toàn (21 tuổi, trú tại phường Quang Trung, TP. Hải Dương) về trụ sở công an để điều tra.

Công an TP Hải Dương cho biết, điều tra bước đầu xác định tài xế Toàn chưa có bằng lái ôtô, nồng độ cồn đạt mức 0,815mg/l khí thở, vượt mức cao nhất trong vi phạm nồng độ cồn.