Ngày 19/1, xe cứu thương chở bệnh nhân từ TP. HCM về nhà, đang lưu thông trên đường ĐT.741, đoạn thuộc huyện Phú Riềng (Bình Phước) thì bất ngờ tông vào dải phân cách, lật ngang.

Theo thông tin ban đầu trên báo Thanh Niên, khoảng 2h cùng ngày, xe cứu thương do tài xế Trương Thiện Lâm (41 tuổi, ngụ TP. HCM) điều khiển, chở bệnh nhân cùng 2 người nhà bệnh nhân, lưu thông trên đường ĐT.741, theo hướng từ TP. HCM đi thị xã Phước Long.

Khi đến đoạn qua thôn Tân Hòa, xã Bù Nho (huyện Phú Riềng, Bình Phước), tài xế bị mất lái khiến xe va chạm trực diện vào biển báo đang thi công đường và dải phân cách trên đường, lật ngang.

Hiện trường vụ tai nạn xe cứu thương lật ngang.
Ảnh chụp màn hình hiển thị trên báo Thanh Niên.

Vụ tai nạn khiến xe cứu thương bị hư hỏng nặng, một biển báo bị tông gãy, nhiều đoạn dải phân cách hư hỏng. 2 người nhà bệnh nhân đi trên xe cứu thương bị thương. Tài xế và bệnh nhân may mắn thoát chết.

Vụ tai nạn đang được công an tiếp tục điều tra, làm rõ
Ảnh chụp màn hình hiển thị trên báo Thanh Niên.

Trước đó, theo báo Dân Trí, vào ngày 8/10, trên quốc lộ 13, đoạn qua phường TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, chiếc xe cứu thương lưu thông trên quốc lộ 13 hướng từ Bình Dương đi TP.HCM; trên xe chở theo bệnh nhân chấn thương sọ não, điều dưỡng và người nhà bệnh nhân.

Khi đến ngã tư giao nhau với đường Ngô Gia Tự, gặp xe máy do một thanh niên điều khiển đang băng qua đường.

Dù xe cứu thương đã hú còi ưu tiên nhưng do chạy với tốc độ cao gặp phải tình huống người đi xe máy qua đường bất ngờ nên dẫn đến va chạm giao thông. Chiếc xe tông xe máy văng xa hơn chục mét rồi lao lên dải phân cách, húc vào trụ đèn chiếu sáng.

Người đi xe máy cũng bị trọng thương, các phương tiện hư hỏng.