Sau nhiều ngày đàm phán với Bùi Tấn Trường, CLB Hà Nội đã có được chữ ký của cựu thủ thành của ĐT Việt Nam.

Trước khi cập bến đội bóng Thủ đô, thủ thành 34 tuổi từng khoác áo Đồng Tháp, Sài Gòn Xuân Thành và cuối cùng là Becamex Bình Dương. Anh chia tay đội bóng đất Thủ sau 6 năm gắn bó, chủ SVĐ Gò Đậu đã thanh lý hợp đồng Tấn Trường sau khi mùa giải 2019 kết thúc và anh gia nhập CLB Hà Nội theo dạng tự do.

Sau khi thương thảo về các điều khoản trong hợp đồng, Tấn Trường sẽ vào biên chế của đội bóng chủ SVĐ Hàng Đẫy đến hết mùa giải 2020. Những thông tin chi tiết hơn của hợp đồng thì 2 bên không tiết lộ thêm.

Tấn Trường sẽ thi đấu cùng Hà Nội FC đến hết mùa giải 2020 (nguồn ảnh:Facebook/Hanoi Football Club)

Thủ thành quê gốc Đồng Tháp đã chia sẻ với PV về quyết định này: “Tôi rất vui mừng khi được lãnh đạo CLB Hà Nội FC gửi lời mời về thi đấu cho đội bóng. Tôi rất cảm ơn CLB vì đã nhận thấy bản thân tôi vẫn còn có thể cống hiến cho sự nghiệp bóng đá, chính vì thế nên tôi đã quyết định tái xuất”.

Có thể khi gia nhập đội bóng thủ đô Tấn Trường sẽ phải ngồi dự bị cho cho thủ thành Văn Công, dù anh là người có nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế trong màu áo cấp CLB cũng như ĐT quốc gia. Trong thời gian thi đấu cho Bình Dương, thủ thành sinh năm 1986 này đã giành được 2 cup V-League vào năm 2014 và 2015. Tại ĐTQG, Tấn Trường cũng từng U22 Việt Nam vô địch Merdeka Cup năm 2008, và có mặt trong danh sách cùng ĐT U23 Việt Nam giành huy chương bạc SEA Games 25 diễn ra tại Lào.