Thái Lan ra điều kiện đàm phán với Campuchia: “Phải chấm dứt giao tranh trước tiên”

Thủ tướng tạm quyền Thái Lan tuyên bố chỉ đàm phán nếu Campuchia chấm dứt xung đột. Bangkok vẫn duy trì quan hệ để bảo vệ công dân và kênh đối thoại.
- Xung đột leo thang Campuchia pháo kích qua biên giới, F-16 Thái Lan được điều động đáp trả
- Căng thẳng leo thang: Thái Lan trục xuất đại sứ Campuchia sau vụ binh sĩ bị thương vì mìn
- Biên giới Thái Lan – Campuchia căng như dây đàn: Binh sĩ trúng mìn, Bangkok đóng cửa biên giới
Nội dung chính
Thái Lan họp khẩn, yêu cầu Campuchia chấm dứt xung đột để đàm phán
Chiều 24/7, Quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechayachai chủ trì cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng An ninh Quốc gia giữa bối cảnh giao tranh leo thang tại khu vực biên giới với Campuchia.
Phát biểu sau cuộc họp, ông Phumtham tuyên bố rõ: “Giao tranh phải dừng lại trước khi có thể tiến hành đàm phán. Chúng tôi đang hành động để tự vệ, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.”
Người dân biên giới Thái Lan được sơ tán khẩn cấp
Thái Lan cho biết đã ra lệnh sơ tán khẩn cấp người dân sống tại các tỉnh giáp biên giới Campuchia, gồm Buriram, Surin, Sisaket và Ubon Ratchathani, cách xa khu vực nguy hiểm ít nhất 50km.
Tuy nhiên, ông Phumtham khẳng định xung đột hiện vẫn chưa lan rộng và hai nước chưa tuyên bố chiến tranh.
Thái Lan vẫn giữ quan hệ ngoại giao ở mức hạn chế
Bất chấp tình hình căng thẳng, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thái Lan Nikorndej Balankura nhấn mạnh nước này “không cắt đứt hoàn toàn quan hệ với Campuchia” nhằm duy trì kênh đối thoại và bảo vệ công dân Thái Lan tại nước láng giềng.
“Đóng hoàn toàn quan hệ sẽ khiến mọi kênh hạ nhiệt xung đột bị khóa chặt”, ông Nikorndej nói.
Đụng độ ác liệt, Thái Lan triển khai F-16, Campuchia nói ‘tự vệ’
Theo Khmer Times, giao tranh mới nhất nổ ra từ 7h30 sáng 24/7 tại tỉnh Oddar Meanchey, Campuchia. Người dân hai bên biên giới cho biết đã nghe thấy tiếng súng và tiếng nổ dữ dội, cho thấy cả hai bên sử dụng vũ khí hạng nặng.
Đến khoảng 11h30, Thái Lan điều tiêm kích F-16 thực hiện không kích vào mục tiêu quân sự Campuchia tại tỉnh Preah Vihear. Campuchia cáo buộc máy bay Thái Lan đã ném hai quả bom xuống một tuyến đường.
Trung tướng Mali Sucheata – người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia – khẳng định quân đội nước này đang “phản ứng tự vệ” trước hành động quân sự của Thái Lan.
12 người thiệt mạng, Campuchia gửi thư lên Liên Hợp Quốc
Bộ Y tế Thái Lan xác nhận 12 người thiệt mạng trong giao tranh, gồm 11 dân thường và 1 binh sĩ. 31 người khác bị thương, trong đó có 24 dân thường.
Trong khi đó, Thủ tướng Campuchia Hun Manet đã gửi thư lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đề nghị triệu tập cuộc họp khẩn cấp để thảo luận tình hình.
Căng thẳng kéo dài từ tranh chấp chủ quyền từ năm 2008
Đụng độ lần này là đỉnh điểm của căng thẳng âm ỉ giữa hai nước xung quanh khu vực biên giới tranh chấp – nơi từng bùng phát giao tranh từ năm 2008.
Cuộc khủng hoảng mới nhất bắt đầu leo thang từ cuối tháng 5 và lên tới cao điểm vào ngày 23/7 khi Thái Lan hạ cấp quan hệ ngoại giao và trục xuất đại sứ Campuchia. Campuchia lập tức đáp trả bằng động thái tương tự.
Theo: Báo Dân trí