Thanh Hóa tạm giữ 4 đối tượng buôn bán thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi

Công an Thanh Hóa vừa tạm giữ hình sự 4 đối tượng liên quan hành vi kinh doanh thịt lợn không rõ nguồn gốc, nhiễm dịch tả lợn châu Phi, gây nguy cơ nghiêm trọng cho sức khỏe cộng đồng và ngành chăn nuôi.
- Mỹ – Trung và vòng đàm phán thương mại thứ ba: Thỏa hiệp chiến lược hay nhượng bộ tạm thời?
- Chuyển 120 triệu đồng cho lừa đảo, may mắn được hoàn tiền
- Kỹ năng sống người giàu áp dụng để bứt phá và duy trì thành công
Nội dung chính
Phát hiện thịt lợn nhiễm bệnh không rõ nguồn gốc
Ngày 30/7/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Thanh Hóa phối hợp Đội Quản lý thị trường số 9 kiểm tra các cơ sở kinh doanh, giết mổ thịt lợn. Tại cơ sở của Lê Mạnh Đáng, Mai Văn Hùng và Ngô Thị Lan, lực lượng chức năng phát hiện tổng cộng 1.609 kg thịt lợn không giấy tờ chứng minh nguồn gốc, không kiểm dịch. Số thịt này nghi là từ lợn nhiễm dịch bệnh.
Kết quả xét nghiệm dương tính dịch tả lợn châu Phi
Mẫu thịt thu giữ được Chi cục Chăn nuôi và Thú y Thanh Hóa gửi đi xét nghiệm tại Trung tâm Chẩn đoán và Xét nghiệm Thú y Trung ương. Kết quả cho thấy tất cả đều dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi.
Theo khai nhận, các đối tượng đã mua lợn ốm, yếu từ nhiều nguồn, sau đó giết mổ vào ban đêm (0h30 – 3h) để tiêu thụ ra thị trường.
Hành vi vi phạm nghiêm trọng pháp luật
Theo cơ quan chức năng, hành vi mua bán, tiêu thụ thịt lợn bệnh có thể bị xử phạt hành chính từ 6 – 20 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Việc tiêu thụ thịt nhiễm bệnh không chỉ phát tán mầm bệnh, gây thiệt hại lớn cho ngành chăn nuôi mà còn tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc, ảnh hưởng sức khỏe cộng đồng.
Khuyến cáo người dân
Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo:
- Không mua bán, tiêu thụ lợn bệnh, lợn chết.
- Chỉ chọn thịt có nguồn gốc rõ ràng, dấu kiểm dịch hợp pháp.
- Khi phát hiện hành vi vi phạm, cần báo ngay cho cơ quan chức năng để xử lý kịp thời.
Cơ quan điều tra đang mở rộng vụ án và xử lý nghiêm các đối tượng liên quan.
Theo: Công an tỉnh Thanh Hoá