Sau khi trở về từ Olympic Tokyo 2021, HLV bơi lội Huang Guohui (Hoàng Quốc Huy) của đội tuyển bơi Việt Nam qua đời trong khu cách ly.

Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam Trần Đức Phấn xác nhận với Zing: “HLV của Huy Hoàng qua đời chiều 11/8. Chúng tôi đang cách ly nên chưa nắm rõ được tình hình và đợi kết quả từ công an điều tra”.

HLV của Huy Hoàng cùng các thành viên Đoàn Thể thao Việt Nam trở về nước hôm 4/8, sau khi hoàn thành xong chương trình thi đấu tại Olympic Tokyo 2020. Sau khi về đến Hà Nội, đoàn đang cách ly 14 ngày tại một khách sạn.

Ông Huang Gouhui là người trực tiếp dẫn dắt hai vận động viên môn bơi lội là Nguyễn Huy Hoàng và Nguyễn Thị Ánh Viên tại Olympic Tokyo 2021.

Ảnh chụp màn hình báo VietNamNet.

Theo báo Giao Thông, chuyên gia người Trung Quốc đến với thể thao Việt Nam từ năm 2003. Thời gian đầu ông huấn luyện cựu tuyển thủ Nguyễn Hữu Việt. Sau đó, chuyên gia này còn có giai đoạn ngắn từng huấn luyện Hoàng Quý Phước.

Năm 2015, chuyên gia Huang Gouhui đã đưa vợ con sang Việt Nam sinh sống lâu dài và cũng để tiện cho công tác huấn luyện.

Theo Trưởng đoàn TTVN, việc chuyên gia Trung Quốc qua đời là chuyện rất đau buồn với các thành viên đoàn, và cũng ảnh hưởng lớn tới kế hoạch chuẩn bị cho Asiad 2022 của VĐV Huy Hoàng.